Petrolimex Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTĐ - Sáng 22-4, tại Hà Nội, Công ty Xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai do Đảng và Nhà nước trao tặng. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Petrolimex Hà Nội.

Công ty Xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội) -  đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), có nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; tiếp nhận, đảm bảo nguồn xăng dầu cho 11 công ty trực thuộc Petrolimex tại khu vực phía Bắc.

Ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu khu vực I cho biết, 60 năm qua, dù gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Petrolimex; sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, CBCNV – NLĐ Petrolimex Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác quản trị doanh nghiệp của công ty không ngừng được cải tiến, từ ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, tự động hóa đến hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị; hình thành hệ thống cơ chế, tạo môi trường làm việc lành mạnh, nhất quán về mục tiêu, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Petrolimex Hà Nội

Sản lượng xuất bán của công ty liên tục tăng trưởng, năm 2015 đã vượt ngưỡng 1 triệu m3,tấn, chiếm gần 60% thị phần trên địa bàn; nâng cao uy tín, khẳng định thương hiệu Petrolimex Hà Nội trên thị trường; năng suất lao động tăng và đạt mức cao trong ngành, thu nhập của CBCNV -  NLĐ tăng trưởng ổn định qua các năm.

Bên cạnh đó, xác định công tác đầu tư là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, công ty tập trung việc mở rộng và hiện đại hóa cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn đổi mới theo hướng hiện đại, đồng bộ, đón đầu xu hướng phát triển của xã hội với tầm nhìn dài hạn; kiên trì, chủ động, linh hoạt khắc phục những khó khăn, bất cập, để tạo nên những chuyển biến đáng kể.

Ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu khu vực I khẳng định, công tác quản trị doanh nghiệp không ngừng được cải tiến

Hệ thống cửa hàng công ty liên tục phát triển. Đến nay, Công ty đã có 125 cửa hàng hiện đại, khang trang, có khả năng thu hút khách hàng, thực hiện tốt vai trò điều tiết và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn… Tổng kho Xăng dầu Đức Giang trở thành một trung tâm cung ứng xăng dầu lớn ở phía Bắc với năng lực xuất cấp trên 2 triệu m3, tấn/năm. Hệ thống công nghệ hiện đại, được tự động hóa ở hầu hết các phân hệ cơ bản, đáp ứng các tiêu chí của một kho xăng dầu hiện đại, văn minh, an toàn.

Công ty đưa ra nhiều giải pháp, công trình đi tiên phong ứng dụng công nghệ mới, nhiều ứng dụng lần đầu tiên có tại Việt Nam, phù hợp xu thế của thế giới, đem đến cho khách hàng dịch vụ tiện ích; nâng cao khả năng an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường đồng thời khẳng định uy tín và vị thế của Petrolimex trên thị trường.

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Petrolimex Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được trao tặng những phần thưởng cao quý. Đây là sự ghi nhận, động viên to lớn đối với tập thể lãnh đạo, CBCNV - NLĐ công ty.