Para Games 9: Đoàn Việt Nam giành 4 HCV chỉ trong... 90 phút

ANTD.VN - Hôm nay 18-9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9 (ASEAN Para Games 9), đoàn Việt Nam giành 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ chỉ trong buổi sáng và cùng đến ở môn bơi.

Lúc 9h10 sáng nay 18-9, kình ngư Vi Thị Hằng là người giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi và cũng là HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7, Hằng thể hiện phong độ tuyệt vời trên đường đua xanh, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai người Lào, Hatsady Boulaphane đến gần 20m khi chạm đích sau thời gian 1 phút 23 giây 99 giây.

Đây là lần đầu tiên Vi Thị Hằng giành HCV sau 3 kỳ dự Para Games liên tiếp.

Vi Thị Hằng (ngồi giữa) giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Paragames 9

Chỉ 20 phút sau, đồng đội của Hằng là Võ Huỳnh Anh Khoa cũng đã giành HCV nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 1 phút 2 giây 19.

Ngay sau đó, Hà Văn Hiệp và Nguyễn Thành Trung thay nhau vô địch hai nội dung 50m bơi ếch nam hạng thương tật hạng SB3 và 50m ếch ngửa nam hạng thương tật SB4.

Thật ấn tượng khi 4 HCV của đoàn Việt Nam giành được chỉ cách nhau 90 phút. Ngoài ra cũng trong sáng nay, đoàn còn giành thêm 5 HCB, 1 HCĐ nữa cũng ở môn bơi.

Danh sách 10 huy chương của đoàn Việt Nam trong sáng 18-9, đều ở môn bơi

Tính tới 13h chiều nay, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 10 huy chương (4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ), xếp thứ 3 toàn đoàn trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà Malaysia (7 HCV) và Indonesia (11 HCV).

Cũng trong hôm nay, đoàn Việt Nam còn thi đấu nhiều nội dung thế mạnh ở môn điền kinh, cử tạ, cầu lông, hứa hẹn mang về thêm nhiều huy chương quý giá.

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 9 có 192 thành viên, trong đó có 141 VĐV, tham gia tranh tài ở 158 nội dung thuộc 8 môn gồm bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, boccia, bóng đá khiếm thị và bóng bàn. Đoàn đặt mục tiêu giành trên 9 HCV, phá nhiều kỷ lục và lọt tốp 3 toàn đoàn.