Pakistan bắt giữ một tướng “rởm”

ANTĐ - Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông vận trang phục tướng lĩnh quân đội 3 năm qua để xin đất và tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ, hãng tin AFP ngày 21-1 cho biết.

Maqsood Shah, 52 tuổi, đã bị bắt giữ hôm thứ năm 19-1 gần một khu vực quân đội ở miền đông Karachi khi đang mặc quân phục gặp gỡ một quan chức chính phủ để tạo sức ép có được sự chấp thuận chuyển nhượng đất bất hợp pháp.

“Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông đang điều hành một bệnh viện tư nhân nhưng lại giả danh là trung tướng suốt 3 năm qua”, quan chức cảnh sát cấp cao Ghulam Subhani nói với AFP.

Vị quan chức sau khi bị Shad đe dọa đã trình báo cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra để xác nhận đây chính là viên tướng “rởm” và quyết định bắt giữ đối tượng ở khu dân sự. Thực tế người này có anh trai là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu và đang ở nước ngoài. Cảnh sát đã tìm thấy thiết bị quân sự giả mạo cùng một khẩu súng trường AK-47 tại nhà đối tượng.

Ngoài việc tiếp xúc với một số quan chức của tỉnh để tạo lòng tin, người này thậm chí còn dự lễ tang của một chính trị gia có ảnh hưởng tại địa phương trong bộ quân phục mà không bị phát hiện. Maqsood Shah phải đối mặt với bản án tối đa là 5 năm nếu bị kết tội giả mạo.