Pakistan: 10 trẻ em bị nhiễm HIV do truyền máu

ANTĐ - Nhà chức trách Pakistan cho biết sẽ điều tra vụ việc 10 trẻ em tại nước này đã bị lây nhiễm HIV do bị truyền máu nhiễm bệnh. Vụ việc “gây sốc” này cho thấy tình trạng sàng lọc máu thiếu kiểm soát chặt chẽ ở Pakistan.

Những nạn nhân trẻ em  trong vụ việc này có độ tuổi từ 5 đến 16, đều bị mắc bệnh rối loạn máu di truyền Thalassaemia, căn bệnh khiến các em phải  truyền máu thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pakistan, bà Saira Afzal Tarar cho biết cơ quan này đang tổng hợp các báo cáo cũng như thông báo đến chính quyền các địa phương để điều tra vụ việc. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Y tế Pakistan nhấn mạnh, những người có trách nhiệm liên đới phải bị trừng phạt thật nặng.