Ông Zoelick sẽ từ nhiệm Chủ tịch WB

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo, Chủ tịch Robert Zoelick sẽ từ nhiệm vào ngày 30-6 tới sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Trước khi trở thành người đứng đầu định chế tài chính đầy quyền lực này vào năm 2007, ông Zoelick là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch WB, ông Zoelick đã đóng vai trò tích cực trong việc giúp các nền kinh tế đang phát triển có tiếng nói có trọng lượng hơn. Các chuyên gia cho rằng, ông Zoelick quyết định từ nhiệm do có những quan điểm khác biệt với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

Theo truyền thống, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới thường là một người Mỹ. Tuy nhiên, các nền kinh tế mới nổi đang kêu gọi thay đổi luật bất thành văn này. Hiện chính quyền Mỹ đang tích cực tìm người kế nhiệm ông Zoelick, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cựu Bộ trưởng Ngân khố Larry Summers.