Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước

ANTĐ - Sau khi Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội được Quốc hội khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ và có lời phát biểu: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó... Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. 

Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước ảnh 1

Sáng 2-4, với 91,50% số ĐBQH bỏ phiếu tán thành, ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước.

Trước đó, chiều 31-3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín và đồng ý cho ông Trương Tấn Sang được miễn nhiệm Chủ tịch nước, đồng thời giới thiệu ông Trần Đại Quang để bầu vào chức danh này. Sáng 2-4, thông báo về kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, ông Huỳnh Văn Tý (ĐBQH đoàn Bình Thuận) - Trưởng ban kiểm phiếu cho biết, tổng số ĐBQH có mặt là 483 đại biểu, tổng số phiếu phát ra là 483 phiếu, số phiếu thu về là 483 phiếu, số phiếu hợp lệ là 481 phiếu, không hợp lệ 2 phiếu. Số phiếu tán thành là 452 phiếu, bằng 91,50%. “Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp, Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước” - ông Huỳnh Văn Tý nói.

Ngay sau đó, căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Nghị quyết về việc bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước. 93,12% ĐBQH đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết này. Như vậy, ông Trần Đại Quang đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

“Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, nhân dân”
Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ và có lời phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Trong lời phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng thời khôi phục đổi mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới. Tôi xin chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân”.
                                                                                          Thuần Thư

                    
Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước ảnh 2ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội) “Tin tưởng tuyệt đối vào Chủ tịch nước”
Tôi và các ĐBQH khác đều phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông vốn là nhà khoa học và trong thời gian vừa qua, Chủ tịch nước khi còn ở cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an đã cống hiến nhiều cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, nâng cao vị trí, hình ảnh của người chiến sỹ công an nhân dân. 

Kỳ vọng thời gian tới, với vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nền quốc phòng - an ninh của Việt Nam tiếp tục vững mạnh, ổn định, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước ảnh 3ĐBQH Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) “Kế nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ”
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm tốt vai trò người đứng đầu cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại. 

Tôi cũng rất kỳ vọng vào tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Với trí tuệ của Chủ tịch nước, sẽ tiếp tục kế nhiệm hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu cao nhất của Nhà nước. 
Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước ảnh 4ĐBQH Đặng Thành Tâm (Đoàn TP Hồ Chí Minh) “Chủ tịch nước sẽ tạo những dấu ấn đột phá”
Tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước hy vọng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thực thi tốt Hiến pháp. Khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang đã chú trọng và thực hiện rất tốt vấn đề đối ngoại chiến lược.

Tôi rất kỳ vọng Chủ tịch nước sẽ làm công tác đối ngoại, quan hệ tốt với các đối tác chiến lược trên thế giới đồng thời giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội và trên cơ sở đó, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài, hàng hóa xuất khẩu tốt hơn, nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Về đối nội, hy vọng Chủ tịch nước trên cương vị phụ trách tư pháp sẽ thực hiện quyết liệt cải cách tư pháp. Đang trong độ tuổi đầy khí thế, dạn dày kinh qua nhiều vị trí, cương vị công tác, chúng tôi rất tin tưởng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo những dấu ấn đột phá trong thời gian tới.
                                                                        Hồng Tuấn - Bằng Tâm