Ông Nguyễn Văn Hồi làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hồi

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hồi

Ngày 1/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH đã trao quyết định bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội.

Tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, đồng thời cho biết quyết định này dựa trên cơ sở được tập thể cán bộ, lãnh đạo các cục, vụ của Bộ ủng hộ và Ban Cán sự Đảng lựa chọn giới thiệu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hồi gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng của Bộ trưởng LĐ-TB&XH, các lãnh đạo Bộ, cũng như đơn vị trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, tân Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH mong lãnh đạo Bộ, các đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của Bộ, ngành.

Ông Nguyễn Văn Hồi sinh năm 1970, quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, ông Hồi đã có 27 năm làm việc tại Bộ LĐ-TB&XH, đảm nhiệm qua nhiều vị trí như: Chuyên viên Vụ Tổng hợp và Pháp chế (nay là Vụ Pháp chế), chuyên viên Vụ Bảo trợ xã hội (nay là Cục Bảo trợ xã hội), Trưởng phòng Công tác xã hội (Cục Bảo trợ xã hội), Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội.

Hiện, Bộ LĐ-TB&XH có 5 thứ trưởng gồm ông Lê Văn Thanh, ông Lê Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Hà, ông Nguyễn Bá Hoan và ông Nguyễn Văn Hồi.