Ông Erdogan thề sẽ sớm giải phóng Al-Bab khỏi tay IS

ANTD.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quân đội nước này quyết sẽ sớm giải phóng Al-Bab, thành phố phía bắc của Syria, khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Erdogan thề sẽ sớm giải phóng Al-Bab khỏi tay IS ảnh 1

Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự trợ giúp của các tay súng đối lập Syria, trước đó đã chiếm đóng thành phố Jarabulus ở miền bắc Syria, từ tay phiến quân IS, và hiện đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào al-Bab, quyết đánh đuổi nhóm khủng bố ra khỏi thành phố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng, mục đích của hoạt động này là để xóa sổ IS khỏi khu vực, và đưa Al-Bab trở thành một vùng an toàn cho người tị nạn.

"IS đang chỉ còn tính từng ngày ở Al-Bab. Chúng sẽ không tồn tại ở đây được lâu nữa. Nhóm khủng bố đang cố gắng sử dụng phương tiện phổ biến của chúng để giữ thành phố như: sử dụng những kẻ tấn công liều chết, hay chất nổ tự chế. Thật không may, một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương và thiệt mạng. Tuy nhiên, con đường nối al-Bab với Aleppo hiện đã được kiểm soát. Hy vọng rằng, Al-Bab sẽ sớm được giải phóng, và cư dân của thành phố sẽ trở về nhà của họ", ông Erdogan khẳng định tại cuộc họp báo ở Ankara hôm 21-12.

Vào ngày 24-8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch "Hoạt động lá chắn Euphrates" nhằm chống lại phiến quân IS, nhóm khủng bố bị coi nằm ngoài vòng pháp luật ở Nga và nhiều nước khác.