“Ông” chú đổ đốn,“yêu” cháu họ tuổi teen

ANTĐ - Biết là cháu gái vẫn còn ít tuổi, lại có quan hệ họ hàng, vậy nhưng đối tượng Linh vẫn một mực không buông tha cho dù được hai họ can ngăn. 

Ngày 25-2, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Linh (SN 1992) trú tại xóm Khao xã Quyết Chiến (Tân Lạc) về tội Hiếp dâm trẻ em, Giao cấu với trẻ em và trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2011, Bùi Văn Linh và Bùi Thị Hương (SN 2000) cùng trú tại xóm Khao xã Quyết Chiến vốn có quan hệ họ hàng (Hương gọi Linh là chú) đã nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương. Khi yêu, cả 2 đã đi quá giới hạn và có quan hệ tình dục với nhau. Tính từ thời điểm tháng 10/2012 đến tháng 8 năm 2013, Bùi Văn Linh đã thực hiện hành vi giao cấu 6 lần với Hương. Trong đó có 5 lần Linh quan hệ tình dục khi Hương chưa đủ 13 tuổi và 1 lần quan hệ khi Hương hơn 13 tuổi. Sau đó, đến tháng 8/2013, Hương đến chơi và ngủ lại nhà cô ruột, tại đây Hương đã kể cho cô nghe về việc mình và Linh yêu nhau.

Bị cáo Bùi Văn Linh phải trả giá cho hình vi của mình với bản án 13 năm 6 tháng tù

Biết chuyện, bị 2 gia đình phản đối, ngăn cấm và chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thanh niên địa phương phân tích, giáo dục hành vi sai trái nhưng Linh vẫn không buông tha Hương. Khi biết chuyện Linh và Hương đã có quan hệ tình dục, gia đình Hương đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Linh đối với cháu Hương. Tiếp đó, đến ngày 27/8/2013, Bùi Văn Linh đã đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra, đến khoảng 19h ngày 3/9/2013, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý nhà tạm giữ, Bùi Văn Linh đã trốn khỏi nơi giam giữ. Đến khoảng 18h ngày 04/9/2013 thì Bùi Văn Linh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trở lại khi đang lẩn trốn trên đồi thuộc xóm Tân Thành, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Bị cáo Bùi Văn Linh trong giờ nghị án

Như vậy, khi Bùi Văn Linh và Bùi Thị Hương có quan hệ tình dục lần đầu tiên thì Hương mới có 12 tuổi 3 tháng 5 ngày và lần quan hệ tình dục cuối cùng là khi Hương đã đủ 13 tuổi 1 tháng 8 ngày. Hành vi nêu trên của Bùi Văn Linh đã phạm vào các tội Hiếp dâm trẻ em; Giao cấu với trẻ em và tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Linh 12 năm tù về tội hiếp dâm, 1 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em, 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là 13 năm 6 tháng tù.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)