Ông Bạc Hy Lai có thể bị truy cứu hình sự

ANTĐ - Trung Quốc đang “dọn đường” để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Bạc Hy Lai sau khi bị “ám chỉ” trong một báo cáo chính thức ông này có liên quan đến vụ giết người của vợ ông, bà Cốc Khai Lai.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa xã trong một bài báo viết về phiên tòa xét xử ông Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh cho biết, ông Vương Lập Quân đã báo cáo với “người chịu trách nhiệm chính của Đảng cộng sản ở Trùng Khánh vào lúc đó” về vai trò của bà Cốc Khai Lai trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood tháng 11-2011.

Mặc dù không nói đích danh ông Bạc Hy Lai, tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, người này không ai khác hơn là ông Bạc Hy Lai. Ông Vương Lập Quân sau đó đã bị người này sỉ vả và tát ngay trước mặt những người khác. Vụ việc này xảy ra vào tháng 1-2012, vài ngày sau, ngày 6-2, ông Vương Lập Quân đã chạy tới Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn do bị đe dọa tính mạng vì đang điều tra một vụ án hình sự.

Báo cáo mới nhất cho thấy, Trung Quốc có thể sẽ nhanh chóng đưa ra các cáo buộc hình sự đối với ông Bạc Hy Lai vì che giấu vai trò của vợ trong vụ giết doanh nhân người Anh. Theo luật pháp Trung Quốc, người bị kết tội bao che tội phạm có thể đối mặt với án phạt 10 năm tù giam.