Ông Arafat có thể đã bị đầu độc

ANTĐ - Chính quyền Palestine ngày 4-7 đồng ý khai quật thi hài cố Tổng thống Yasser Arafat để điều tra sau khi xuất hiện thông tin ông có thể bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210 vào năm 2004. 

Theo ông Francois Bochud, người đứng đầu Viện vật lý phóng xạ tại Đại học Lausanne, Thụy Sĩ, cuộc nghiên cứu tập trung phân tích các mẫu sinh học được lấy từ các vật dụng của ông Arafat từng được một bệnh viện quân đội ở Paris (Pháp) nơi ông qua đời trao cho bà Suha Arafat vợ ông. Kết quả phát hiện một lượng chất phóng xạ polonium-210 cao bất thường, mặc dù những triệu chứng được mô tả trong các báo cáo y tế trước đó về cố lãnh đạo Palestine không phù hợp với chất phóng xạ trên. 

Việc phát hiện chất phóng xạ polonium-210 đã gây ra những nghi ngờ rằng Israel có thể đứng đằng sau cái chết của nhà lãnh đạo Palestine, tuy nhiên, Israel đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.