'Ôm' ma túy liều lĩnh 'thông chốt' 141 cũng không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay vì chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác 141, đối tượng Nguyễn Tiến Đạt tàng trữ trái phép ma túy cố tình thông chốt nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên Đạt đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo đó vào khoảng 12h30 ngày 27/12, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 1 thanh niên đi xe máy mang BKS 29B2-207.82 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng đã lao thẳng vào các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” thoát thân. Rất may các chiến sỹ đã tránh được nên không xảy ra thương tích. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt, nhanh chóng khống chế được đối tượng sau khi chạy khoảng hơn 200m tại ngã 3 Lê Phụng Hiểu - Trần Quang Khải.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 1 gói nilon bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Đạt, (SN 1977, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng về Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. Qua giám định ban đầu, số lượng bột trắng thu được trong người Đạt là heroin có trọng lượng 3,85 gram. Đạt khai nhận, vừa mua số heroin trên tại khu vực chợ Long Biên mang về, trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ.