Okinawa ra nghị quyết phản đối Mỹ triển khai máy bay MV-22 Osprey

ANTĐ - Cơ quan lập pháp tỉnh Okinawa (Nhật Bản) ngày 11-7 đã thông qua một nghị quyết phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai thêm 12 máy bay MV-22 Osprey tại tỉnh này.

Máy bay vận tải cánh quạt MV-22 Osprey 

Nghị quyết trên được thông qua tại phiên họp toàn thể của Cơ quan lập pháp tỉnh Okinawa, trong đó nói rằng việc Chính phủ Mỹ và Nhật lờ đi ý kiến của Okinawa là không thể chấp nhận được. Tỉnh Okinawa cũng kêu gọi di chuyển tất cả các máy bay vận tải cánh quạt MV-22 Osprey đã được triển khai tại đây, đồng thời yêu cầu đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ.

Trước đó, hôm 1-7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Mỹ sẽ triển khai thêm các máy bay MV-22 Osprey tại Okinawa vào cuối tháng này, sau 12 chiếc đầu tiên được triển khai tới căn cứ Futenma hồi tháng 10 năm ngoái.

Việc triển khai máy bay MV-22 Osprey tại Okinawa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương, do lo ngại an toàn và tiếng ồn, vì căn cứ không quân Futenma nằm trong một khu dân cư ở thành phố Ginowan.   

MV-22 Osprey là loại máy bay có thể bay nhanh như máy bay phản lực, cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng.