Ổ mại dâm của cặp vợ chồng chủ hiệu tóc

ANTĐ - Ngày 8-1, Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm - cờ bạc thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 13 đối tượng liên quan đến ổ mại dâm tại hiệu cắt tóc 123 (số 123 đường Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10) cho công an quận để điiều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 16h45 chiều 7-1, trinh sát phối hợp cùng 2 đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính hiệu cắt tóc 123. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang 3 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, còn 1 phòng khác có 1 cặp nam nữ đang massage. Cơ quan công an đã lập biên bản và tạm giữ 13 người có liên quan đồng thời thu giữ 1 cuốn sổ theo dõi số lần nữ tiếp viên phục vụ khách. 

Theo điều tra, hiệu cắt tóc 123 là do vợ chồng Nguyễn Văn Lâm (SN 1961, trú quận Gò Vấp) - Lê Thị Thùy Dung (SN 1968, trú quận 1) thuê mặt bằng kinh doanh từ tháng 3-2012 đến nay; trong đó Dung đứng tên kinh doanh, còn Lâm trực tiếp quản lý. Khi khách đến Lâm điều các nữ tiếp viên lên các tầng để bán dâm với mức 500.000 - 1 triệu đồng/lượt, trong đó Lâm lấy hoa hồng 5% trên tổng số tiền gái bán dâm có được và 120.000 đồng tiền phòng do khách trả. Bên cạnh đó Lâm thu của nữ tiếp viên nhiều khoản như: 50.000 đồng tiền ăn/ngày, 20.000 đồng tiền vệ sinh tiệm/ngày, 50 - 100.000 đồng tiền phạt nhân viên đi muộn 1 buổi hoặc 1 ngày… Được biết tại hiệu tóc 123 luôn có 7 - 8 nữ tiếp viên, hoạt động từ 10h sáng đến 22h đêm, trung bình mỗi ngày có trên 10 lượt khách.