Núp trong khách sạn để trộm cắp

ANTĐ - Đêm 11-7-2011, lợi dụng lúc hai vị khách người nước ngoài đi ra khỏi khách sạn, Cường đã dùng chìa khóa của mình mở cửa đột nhập vào phòng 502. Sau khi lục lọi đồ đạc, đối tượng đã lấy cắp 2 chiếc ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 máy nghe nhạc và một số ngoại tệ với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng. Phát hiện bị mất cắp tài sản, hai vị khách người nước ngoài đến cơ quan công an trình báo. 

Theo truy tố, sau ít ngày “tá túc” tại phòng 401 của một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, đầu tháng 7-2011, Lê Tiến Cường (SN 1986, trú ở phố An Xá, phường Phúc Xá, Ba Đình) được lễ tân của khách sạn bố trí sang lưu trú tại phòng 504.

Cùng thời điểm đó, tại phòng 502 của khách sạn, anh Baranuuski Ilya (quốc tịch Belerus) và anh Buscio Aldo Maurizio (quốc tịch Italia) cũng đang thuê trọ tại đây. Đêm 11-7-2011, lợi dụng lúc hai vị khách người nước ngoài đi ra khỏi khách sạn, Cường đã dùng chìa khóa của mình mở cửa đột nhập vào phòng 502. Sau khi lục lọi đồ đạc, đối tượng đã lấy cắp 2 chiếc ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 máy nghe nhạc và một số ngoại tệ với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng. Phát hiện bị mất cắp tài sản, hai vị khách người nước ngoài đến cơ quan công an trình báo. 

Trong lúc đang bị lực lượng công an truy xét sau hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài, Lê Tiến Cường còn gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội và đã bị bắt giữ vào ngày 30-8-2011... Với hành vi này, Lê Tiến Cường bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 138-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Tiến Cường thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như cáo trạng quy kết. Với 1 tiền sự và 1 tiền án nên Cường bị TAND TP Hà Nội quyết định xử phạt 18 tháng tù theo tội danh truy tố. Tổng hợp với hình phạt 6 năm tù giam về tội cướp giật tài sản do TAND quận Ba Đình vừa áp dụng mới đây, Lê Tiến Cường phải chấp hành 7 năm 6 tháng tù giam.