Nuôi gái mại dâm trá hình, chủ quán massage Vạn Lợi bị bắt giữ

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bắt giữ Trần Anh Hào, chủ quán massage Vạn Lợi, cùng hai nhân viên về hành vi chứa mại dâm.

Vào khoảng 15h20 ngày 8-5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội và Công an phường Quảng An bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tẩm quất, massage Vạn Lợi (chủ quán Vạn Lợi), địa chỉ số 46, Tô Ngọc Vân, phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang tại cơ sở này có 7 nữ nhân viên đang bán dâm. Trong đó, 4 nữ nhân viên bán dâm của cơ sở massage Vạn Lợi gồm N.T.H, 26 tuổi, N.T.T, 24 tuổi, Đ.T.G, 30 tuổi, và T.T.L, do chủ quán là Trần Anh Hào, 44 tuổi, trú tại ngõ 53 Tô Ngọc Vân làm chủ.

3 đối tượng tại cơ quan Công an (đối tượng Hào đứng giữa)

Theo lời khai của chủ quán Vạn Lợi, cơ sở trên hoạt động từ năm 2011, Hào trực tiếp tuyển chọn, nuôi các nhân viên làm nghề massage, tẩm quất. Khoảng 1 tháng trở lại đây, Hào bắt đầu cho nhân viên bán dâm cho khách khi khách có nhu cầu. Mỗi lần nhân viên bán dâm cho khách, Hào thu của khách 400.000 nghìn đồng, chia cho nhân viên bán dâm 100.000 nghìn đồng vào cuối ngày, còn chủ quán hưởng lợi 300.000 nghìn đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, tháo biển quảng cáo massage, tẩm quất. Liên lạc qua điện thoại với khách và nhìn mặt khách quen Hào mới cho mở cửa. Khi khách vào, nhân viên kiêm bảo vệ dùng tử 3 đến 4 ổ khóa chặt tránh người lạ xâm nhập.

Sáng 9-5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Trần Anh Hào; Cao Văn Thái, 19 tuổi, quê ở Lâm Thao, Phú Thọ - nhân viên lễ tân và Nguyễn Việt Hùng, 38 tuổi, quê ở Thanh Ba (Phú Thọ), nhân viên bảo vệ về hành vi chứa mại dâm.