Nước sông Bùi bắt đầu rút chậm, trực 24/24 giờ bảo vệ đê xung yếu

ANTD.VN - Đến 7h30 sáng nay, 31-7, thông tin nhanh về tình hình nước trên sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, đại diện UBND huyện cho biết, hiện nước trên sông Bùi đã bắt đầu rút nhưng chậm.

Theo đó, mực nước đo được vào sáng nay là 7,44m, trong khi mực nước vào cao điểm  ngày 30-7 là 7,51cm. Đáng nói, hiện nước lũ rừng ngang từ Hòa Bình không còn đổ về nữa, dù nước sông Bùi rút chậm.

Cũng theo UBND huyện Chương Mỹ, đến sáng nay, tất cả lực lượng từ công an, quân đội đến dân quân tự vệ vẫn trực 24/24h tại khu vực đê sông Bùi qua địa bàn huyện, tại những vị trí xung yếu.

Nước sông Bùi  đã bắt đầu rút, dù hơi chậm (ảnh Lam Thanh)

Đại diện Sở NN&PTNT cũng thông tin, ngay trong hôm qua, 30-7, Sở đã xuất 10.000 bao tải cho địa phương để kè bờ tả sông Bùi.

Trong ngày hôm qua, 30-7, khoảng 500 người đã được huy động để kè đê sông Bùi, đồng thời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân nếu nước sông Bùi tiếp tục lên cao. Đến thời điểm hiện tại, huyện Chương Mỹ vẫn còn khoảng 1.000 hộ dân bị ngập nước.