Nước Mỹ có thể chứng kiến 500.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nước Mỹ có thể chứng kiến 500.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày. Chuyên gia y tế cảnh báo làn sóng tăng vọt khi nhiều người đi lại dịp Giáng sinh và năm mới.
Nước Mỹ có thể chứng kiến 500.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, trong thời gian tới

Nước Mỹ có thể chứng kiến 500.000 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, trong thời gian tới

Theo dữ liệu hôm 26-12 từ Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ trung bình ghi nhận 198.404 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày trong vòng 1 tuần. Con số này cao hơn 47% so với tuần trước đó và đạt mức cao nhất kể từ ngày 19-1.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến mỗi ngày có nửa triệu ca nhiễm mới, đôi khi trong 7 đến 10 ngày tới”, Tiến sĩ Jonathan Reiner, chuyên gia phân tích y tế nổi tiếng của Mỹ nói với CNN.

Tính đến ngày 26-12, khoảng 71.000 người Mỹ đã phải nhập viện vì Covid-19, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Trung bình có 1.408 người Mỹ chết vì Covid-19 mỗi ngày, tăng 17% so với tuần trước.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia ngày 27-12 cũng cảnh báo rằng, với biến thể Omicron rất dễ lây lan, nước Mỹ sẽ tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới gia tăng. Theo ông Fauci, trước đêm giao thừa 31-12, những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể có các cuộc tụ tập nhỏ. Nhưng ông khuyến cáo mọi người nên tránh những bữa tiệc lớn mà không biết tất cả khách mời đã tiêm đủ hay chưa.

“Tôi khuyên bạn nên tránh xa những bữa tiệc 30 - 40 - 50 người trong năm nay. Sẽ có những năm khác để làm điều đó, nhưng không phải năm nay”, chuyên gia Fauci nói.