Nửa năm, IS đã giết hại gần 2.000 người

ANTĐ -  Trong vòng 6 tháng qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lấy đi sinh mạng của 1.878 người, hầu hết trong số đó là dân thường, Tổ chức Theo dõi Quyền con người Syria (SOHR) cho hay và nhấn mạnh thêm rằng “số lượng thực có thể còn lớn hơn mức được thống kê”.

SOHR cho biết cụ thể: "Khoảng 1.715 dân thường, 930 người trong số đó thuộc bộ tộc al- Shaitaat ở tỉnh Deir Ezzor miền đông Syria, đã bị IS hành hình bằng cách chặt đầu, bắn hoặc ném đá đến chết. Những người thiệt mạng bao gồm 4 trẻ nhỏ và 8 phụ nữ từ các tỉnh Deir Ezzor, al- Raqqa, al- Hasakah, Aleppo, Homs và Hama".
Nửa năm, IS đã giết hại gần 2.000 người ảnh 1IS hành hình 1.715 dân thường trong 6 tháng qua

Ngoài ra, IS còn hành hình 120 thành viên của chính mình, hầu hết do những người này muốn trở về nhà. 500 sĩ quan cảnh sát và binh lính của chính phủ bị bắt giữ sau các cuộc chiến cũng đã bị giết hại.

SOHR lưu ý rằng số lượng người bị giết bởi IS còn có thể nhiều hơn tài liệu thống kê do vẫn còn hàng trăm người bị mất tích và nằm trong nhà giam của IS và hàng nghìn người của bộ tộc al-Shaitaat bị mất liên lạc

Nhóm khủng bố Hồi giáo IS đã chiếm được một lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria từ hồi tháng 6 và chống lại lực lượng quân đội chính phủ Iraq, Syria cũng như người Kurd.

Reuters/Stringer

IS đã từng đăng tải các đoạn phim hành hình dã man các chiến binh bị bắt giữ, các nhà hoặc động hoặc nhà báo, nhằm răn đe và đáp trả lại chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu.

Vào tháng trước, Liên Hợp Quốc đã công bố một tài liệu dựa trên 300 cuộc phỏng vấn với những người đã rời khỏi vùng bị IS kiểm soát. Tài liệu này cho biết nhóm khủng bố ưu tiên thu nạp trẻ em để tạo ra một nền tảng cho sự trung thành và truyền bá hệ tư tưởng.

Trong khi đó, những người tình nguyện đi theo IS đang đến từ mọi nơi trên thế giới. Theo một vài thông tin, số chiến binh nước ngoài gia nhập IS đang vào khoảng từ 11.000 đến 12.000, trong đó 3.000 người đến từ các nước phương Tây. Anh, Pháp, Đức được cho là có số lượng lớn công dân đang đứng trong hàng ngũ IS ở Syria.