Nữ tỉ phú 57 tuổi trúng cử Chủ tịch bóng đá Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-2, bà Nualphan Lamsan (thường gọi Madam Pang) trúng cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 2024-2028, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 108 năm tổ chức này.

Cuộc đua vào chức danh Chủ tịch FAT nhiệm kỳ 2024-2028 có 5 ứng viên, tuy nhiên từ trước đại hội, Madam Pang được dự báo sẽ chiến thắng áp đảo.

Kết quả kiểm phiếu, bà Pang nhận 68 phiếu trên tổng số 72 phiếu bầu. Trong 4 phiếu còn lại, ứng viên Warong Vithawan được 2 phiếu, Thanasak Suraprasert nhận 1 phiếu, 1 phiếu không hợp lệ (bỏ trắng). Hai ứng viên còn lại là Phayurin Ngampring và Khomkrit Napalai không được phiếu bầu nào.

Madam Pang trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan

Madam Pang trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan

Ngoài chức danh Chủ tịch, Đại hội FAT đồng thời bầu ra 5 Phó chủ tịch, 13 uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Với kết quả trên, Madam Pang chính thức trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FAT sau 17 nhiệm kỳ (108 năm) đều do nam giới điều hành.

Madam Pang sinh 1967, là một nữ tỉ phú Thái Lan, nổi tiếng với tình yêu bóng đá khi từng là Chủ tịch CLB Thai Port đá giải VĐQG, nhiều năm liền tài trợ cho đội tuyển nam và nữ quốc gia. Trên cương vị trưởng đoàn, bà Pang từng hai lần dự World Cup với đội tuyển nữ (2014, 2018), hai lần vô địch AFF Cup (2020, 2022) với đội tuyển nam.

Trở thành chủ tịch thứ 18 của FAT, nhiệm vụ đặt ra cho Madam Pang khá nặng nề khi phải giúp hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan tăng giá trị thương mại, đưa đội tuyển nữ trở lại World Cup và cao hơn cả là giúp đội tuyển nam lần đầu góp mặt World Cup.