Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường

Nữ sinh 16 tuổi rạch mặt dã man một phụ nữ giữa đường

ANTĐ - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận định: “Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém”; Bắt tổng giám đốc công ty vệ sỹ dùng súng bắn chồng cũ của vợ; Một phụ nữ bị nữ sinh 16 tuổi rạch mặt giữa đường; Lầu Năm Góc xác nhận thả nhầm vũ khí cho lực lượng IS; Canada đã xác định được danh tính của kẻ tấn công quốc hội... đó là những tin chính trong bản tin.

Làm quen qua “phây”, bán nữ sinh sang Trung Quốc

Làm quen qua “phây”, bán nữ sinh sang Trung Quốc

ANTĐ - Sinh ra và lớn lên ở các tỉnh vùng núi cao, nhưng Sùng A Giang (23 tuổi) và Nông Văn Căn (27 tuổi) nhanh chóng nhiễm thói hư tật xấu khi về xuôi tìm việc làm. Bằng vẻ ngoài khá bảnh mã, chất phác, các đối tượng đã lên các trang mạng xã hội, tìm kết bạn với các nữ sinh rồi bán họ sang Trung Quốc.
Nghi án nữ sinh đại học mất tích bí ẩn

Nghi án nữ sinh đại học mất tích bí ẩn

ANTĐ - Rời phòng trọ để đi dạy thêm, nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Gia đình và cơ quan chức năng đang lần theo các đầu mối để xác định tung tích nạn nhân.
Nghị lực phi thường của nữ sinh “xương thủy tinh”

Nghị lực phi thường của nữ sinh “xương thủy tinh”

ANTĐ - Nguyễn Phương Anh (SN 1996) mắc chứng xương thủy tinh từ nhỏ. Chỉ cao khoảng 1 mét, đã ít nhất 30 lần bị gãy xương và phải ngồi trên xe lăn nhưng bằng sự nỗ lực phi thường, cô là một trong những thí sinh xuất sắc đạt điểm IELTS 8.0 được nhận giải thưởng của Hội đồng Anh. 
Á hậu Tú Anh khoe nhan sắc dịu dàng trên phố

Á hậu Tú Anh khoe nhan sắc dịu dàng trên phố

ANTĐ - Với bộ trang phục đẹp thanh thoát, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã có những shoot hình đẹp, khoe vóc dáng xinh tươi và vẻ đẹp dịu dàng trên phố chiều cuối tuần…
Nữ sinh tự tử đạt 9 điểm môn Lịch sử

Nữ sinh tự tử đạt 9 điểm môn Lịch sử

ANTĐ - Kết quả tốt nghiệp xếp loại khá, trong đó môn Lịch Sử đạt 9 điểm, đây là minh chứng khẳng định nữ sinh tên T. tìm đến cái chết không phải do chuyện làm bài thi không tốt như dư luận đồn đoán.
Học sinh lớp 7 nhặt được túi tiền, trả người đánh rơi

Học sinh lớp 7 nhặt được túi tiền, trả người đánh rơi

ANTĐ - Trên đường đến trường sớm để trực nhật, Bảy tình cờ nhặt được túi xách của ai đó đánh rơi. Tò mò em mở ra xem thì phát hiện bên trong túi có một số tiền khá lớn. Lúng túng không biết ai đánh rơi để trả lại, Bảy mang vào cho các thầy cô để tìm người trả lại.
Dấu vết ám ảnh của học sinh mất tích trong thảm họa chìm phà Sewol

Dấu vết ám ảnh của học sinh mất tích trong thảm họa chìm phà Sewol

ANTĐ - Jin Woo Hyuk có một cái mụn trên trán, cậu gầy và niềng răng. Khi các thợ lặn tìm thấy cơ thể của Jin Woo Hyuk trong con phà chìm, cậu mặc chiếc quần jean và áo màu xanh nhạt. Thông tin đơn giản về cậu học sinh Woo-hyuk được ghi trên một tấm bảng trong bảng thống kê mà cơ quan thu hồi từ các nạn nhân trong vụ chìm phà.
Trung Quốc: Phụ nữ thất nghiệp vì định kiến

Trung Quốc: Phụ nữ thất nghiệp vì định kiến

ANTĐ - Giống như nhiều nước khác, tại Trung Quốc, số phụ nữ đi học đại học nhiều hơn nam giới. Tuy nhiên, một sự bất công đang tồn tại là số phụ nữ kiếm được việc làm lại ít hơn rất nhiều do nạn phân biệt giới tính.
Vẻ đẹp rạng rỡ hoa khôi khoa Quốc tế

Vẻ đẹp rạng rỡ hoa khôi khoa Quốc tế

ANTĐ - Tối 21-3 tại Nhà văn hóa học sinh – sinh viên (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội 2014”. Vượt qua 14 thí sinh trong đêm thi cuối cùng, Lê Thị Thúy Hồng – sinh viên Khoa Kinh doanh - Quốc tế đã xuất sắc giành vương miện.
Học bổng cho nữ sinh yêu thích công nghệ thông tin

Học bổng cho nữ sinh yêu thích công nghệ thông tin

ANTĐ - Quỹ học bổng nữ sinh CNTT Khoa Quốc tế - ĐH FPT với tổng giá trị 600 triệu đồng vừa được công bố ngày 18-3 với mục đích làm cầu nối cho tất cả nữ sinh Việt Nam đam mê CNTT với nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế. 
Khi học sinh làm đẹp quá đà

Khi học sinh làm đẹp quá đà

ANTĐ - Thời gian gần đây, hình ảnh những nữ sinh trung học ăn mặc thời trang, trang điểm cầu kỳ gặp ở nhiều trường học. Nhu cầu làm đẹp là hoàn toàn chính đáng nhưng do không biết cách tiết chế trong việc trưng diện, các em đã khiến mình trở nên lố lăng trong mắt người khác.