Nữ sinh Hà Nội xinh đẹp đạt 30 điểm tuyệt đối thuộc một trường ngoại thành

ANTD.VN - Thủ khoa của Hà Nội năm nay thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Phương Liên, học sinh trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên với 30 điểm tuyệt đối các môn Toán-Lý-Hóa.

Thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia của Hà Nội năm nay thuộc về một nữ sinh rất xinh đẹp, đó là em Nguyễn Thị Phương Liên sinh ngày 8-8-1999, học sinh lớp 12A1 trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên.

Là một trường ngoại thành nhưng trường THPT Đồng Quan luôn có những học sinh đỗ thủ khoa trong các kỳ thi đại học các năm trước. Được biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp trường này có học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học.

Nguyễn Thị Phương Liên dẫn đầu kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Nội với 30 điểm tuyệt đối khối A, các môn Toán- Lý- Hóa

Theo ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, thống kê sơ bộ Hà Nội đã có 621 điểm 10. Trong đó, môn tiếng Anh có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhất: 279 em. Đứng thứ hai là môn Hóa với 190 điểm 10.

Hà Nội có 43 điểm 10 môn Toán, 34 điểm 10 môn Sinh học, 13 điểm 10 môn Vật lý… Môn Giáo dục công dân cũng có 10 điểm 10. Các môn Lịch sử, tiếng Nhật, tiếng Pháp, mỗi môn chỉ có duy nhất 1 điểm 10.

Trong tổng số 14 môn thi THPT quốc gia của Hà Nội có 3 môn không có điểm 10 tuyệt đối là Ngữ văn, tiếng Đức và tiếng Trung. Điểm cao nhất môn Ngữ văn của Hà Nội là 9,75 và cũng chỉ có một thí sinh duy nhất đạt mức điểm này. Đạt 9,5 điểm Ngữ văn có 15 thí sinh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong số 73.000 thí sinh dự thi, Hà Nội có hai thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối với tổ hợp xét tuyển đại học Khối A Toán-Lý-Hóa.

Khối A1 có 1 thủ khoa đạt 29,55 điểm. 

Khối B, thủ khoa của Hà Nội đạt 29,8 điểm, 

Khối C với tổ hợp Văn-Sử-Địa, Hà Nội có một thủ khoa với mức điểm cao nhất là 28,5, 4 á khóa đạt 28 điểm.

Khối D có 2 thủ khoa đạt 28,4.