‘Nữ quái’ trốn truy nã sa lưới sau gần 10 năm dạt Bắc vào Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-12, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Thị Thu Hiền sau hơn 9 năm trốn truy nã tận TP.Hồ Chí Minh.
Phạm Thị Thuy Hiền bị bắt giữ sau gần 10 nắm trốn truy nã

Phạm Thị Thuy Hiền bị bắt giữ sau gần 10 nắm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Phạm Thị Thu Hiền (SN 1959, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại Bùi Thị Hồng (SN 1979); Trần Thu Hà (SN 1966) và Đào Thị Hà (SN 1976) cùng trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Thu Hiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Hoành Bồ đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định quyết định truy nã số 08 ngày 18/9/2012 đối với Phạm Thị Thu Hiền về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 12/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (thuộc TP Hồ Chí Minh). Đơn vị đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng Phạm Thị Thu Hiền.

Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã trốn truy nã hơn 9 năm. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can Phạm Thị Thu Hiền về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra, làm rõ.