“Nữ quái” ma túy sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn khắp nơi

ANTĐ - Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Thu thay tên đổi họ lẩn trốn khắp nơi.

Lưu Thị Thu (SN 1974), ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi: “vận chuyển trái phép chất ma túy và trốn thi hành án”, vừa bị Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp: 7h30 ngày 30-9-2006, tại chốt kiểm dịch động vật thuộc xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Thu bị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang vận chuyển trái phép 147,82 gam heroin.

 

Chân dung "nữ quái" Lưu Thị Thu

Tháng 1-2007, TAND tỉnh Sơn La xét xử, tuyên án Thu 20 năm tù giam. Nhưng vì đang nuôi con 6 tháng tuổi, đối tượng được tạm hoãn thi hành án. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Thu đã bỏ trốn ngay sau đó. “Tôi lang thang khắp các tỉnh thành, trong Nam ngoài Bắc, sang cả Campuchia” - Thu khai khi bị bắt tại cơ quan công an.

Năm 2010, Thu vào khu vực Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh lẩn trốn. Cô ta xin vào làm tiếp thị cho một công ty bia. “Để được nhận vào làm, Thu “kiếm” một CMDN mang tên Đinh Hoàng Trinh (SN 1978), ở Đắc Lắc, bóc ảnh chủ nhân và thay ảnh cô ta” - Thượng tá Nguyễn Duy Cương, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nói.

 

Đối tượng bị Công an tỉnh Sơn La truy nã đặc biệt

Cuối năm 2011, cảnh sát “lần” ra tung tích của Thu, khi cô ta len lút về thăm thân ở Lạng Sơn. Hành trình theo dõi “nữ quái” ma túy kéo dài nhiều tháng sau đó. Ngày 3-3, khi Thu vừa xuất hiện ở địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội), đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 4-3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu, đối tượng Lưu Thị Thu cho Công an tỉnh Sơn La, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.