“Nữ quái” chiếm đoạt 7 ôtô

(ANTĐ) - Hôm qua 9-10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 111 ngày đối với Phạm Thị Thanh (SN 1976), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Nữ quái” chiếm đoạt 7 ôtô

(ANTĐ) - Hôm qua 9-10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 111 ngày đối với Phạm Thị Thanh (SN 1976), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Thanh

Đối tượng Phạm Thị Thanh

Với vẻ bề ngoài như một nữ doanh nhân trẻ, có nhan sắc, Thanh đã tới nhiều công ty cho thuê ôtô tự lái để làm thủ tục thuê xe, sau đó cho người khác thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn này, ngày 15-5-2010, Thanh đến Công ty TNHH Duy Phát (Công ty Duy Phát), ở đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa làm hợp đồng thuê 2 xe ôtô loại 4 chỗ mang các biển kiểm soát: 30U-8703 và 29M-9068. Một tháng rưỡi sau, Thanh tiếp tục đến công ty cho thuê xe ôtô tự lái để thuê chiếc xe mang biển kiểm soát 29S-0340, rồi cho người khác thuê để hưởng tiền chênh lệch.

Vì không làm ăn gì, lại có “máu” ăn chơi, Thanh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và do không có tiền để trả nợ, ngày 1-8-2010, Thanh đã làm giả giấy tờ ủy quyền để mang bán chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát: 30U-8703 cho một người ở quận Hoàng Mai, để lấy tiền thanh toán các khoản nợ. Trước đó, ngày 27-7-2010, bằng thủ đoạn tương tự Thanh đã bán chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát: 29M-9068, thuê của Công ty Duy Phát cho một người ở phường Bưởi, quận Tây Hồ lấy 150 triệu đồng sử dụng chi tiêu cá nhân. Cũng trong tháng 7-2010, Thanh đã dùng giấy tờ ủy quyền giả để bán chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát 29S-0340, cho một người ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai lấy 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Thanh đã dùng để trả nợ.

Mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Thanh, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa được biết ngoài hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Công ty Duy Phát, Thanh đã dùng thủ đoạn trên để thuê 2 chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát: 30P-3328 và 30P-3869 của Công ty Bắc Việt và thuê 2 chiếc xe ôtô loại 4 chỗ khác của Công ty Tân Việt. Toàn bộ số xe ôtô nêu trên, Thanh đã cho người khác thuê lại để kinh doanh, nhằm hưởng tiền chênh lệch. Sau khi Thanh gây án, nhiều người bị hại đã gửi đơn tố cáo hoạt động phạm tội của “nữ quái” này tới Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa. Tiến hành điều tra, đến ngày 28-9-2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, bản thân Thanh đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng trước khi bị bắt Thanh không có nơi cư trú rõ ràng, không nuôi con nhỏ mà gửi một người ở tỉnh Hòa Bình nuôi hộ. Chồng của Thanh có đơn xin đón con về nuôi, nhưng Thanh không đồng ý, vẫn để người quen ở Hòa Bình nuôi hộ. Khi cơ quan Công an dẫn giải Thanh đi Hòa Bình để xác định lại địa chỉ và người hiện đang nuôi dưỡng con trai Thanh, nhưng đối tượng này đã không xác định được địa chỉ người nuôi dưỡng con mình, gây cản trở quá trình điều tra của cơ quan Công an. Hành vi phạm tội của Thanh là đặc biệt nghiêm trọng.

Qua vụ án này cho thấy, các công ty cho thuê xe ôtô tự lái vẫn còn rất nhiều kẽ hở trong các quy trình cho thuê và kiểm soát hoạt động của người thuê xe, đã để đối tượng xấu qua mặt dễ dàng trong việc thuê xe ôtô tự lái. Hoạt động phạm tội của Phạm Thị Thanh rất tinh vi. Sau khi thuê được xe ôtô tự lái, đối tượng đã cho người khác thuê lại để hưởng lợi từ nguồn thu chênh lệch và làm giả giấy tờ ủy quyền để bán những chiếc xe đã thuê của các công ty cho thuê ôtô tự lái. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng hướng điều tra, nhằm làm rõ thêm hành vi phạm tội của Phạm Thị Thanh để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hà Hòa