“Nữ quái” 10 tiền án trộm cắp lại ra tay phạm tội trên phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù đã có 10 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản nhưng “ngựa quen đường cũ”, “nữ quái” Nguyễn Khả Hoa lại vừa bị bắt cùng với tội danh trên.

Khoảng 21h ngày 1-5, tổ công tác Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong quá trình tuần tra tại tuyến phố đi bộ chợ đem Hàng Ngang - Hàng Đào, phát hiện một người phụ nữ mặc áo khoác gió màu đen, đeo khẩu trang màu hồng liên tục di chuyển trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi.

Khi đi đến trước cửa số 73 Hàng Đường, phường Hàng Đào, đối tượng này bất ngờ bám sát một nữ du khách rồi nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại di động màu xanh, cất vào túi xách của mình rồi di chuyển vội vã khỏi hiện trường.

"Nữ quái" có 10 tiền án vẫn tiếp tục lang thang phố đi bộ để trộm cắp điện thoại

"Nữ quái" có 10 tiền án vẫn tiếp tục lang thang phố đi bộ để trộm cắp điện thoại

Chứng kiến toàn bộ hành vi của đối tượng, lực lượng tuần tra bí mật của CAP Hàng Đào đã ập tới bắt giữ. “Nữ quái” với “kinh nghiệm” của mình đã vứt chiếc túi xách xuống đất, vờ như không liên quan.

Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị phát giác. Tổ công tác yêu cầu đối tượng nhặt túi xách lên. Kiểm tra bên trong thấy có 3 chiếc điện thoại di động.

Chỉ trong 1 ngày, "nữ quái" này đã gây ra 3 vụ trộm cắp điện thoại ở khu vực phố cổ Hà Nội

Chỉ trong 1 ngày, "nữ quái" này đã gây ra 3 vụ trộm cắp điện thoại ở khu vực phố cổ Hà Nội

Cùng lúc này, nữ du khách khi thấy cảnh sát bắt giữ đối tượng cũng chạy tới và nhận ra chiếc điện thoại của mình, đồng thời nhập mật khẩu mở máy để chứng minh.

Tổ công tác sau đó đã đưa cả đối tượng và tang vật về trụ sở CAP để xác minh. Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Khả Hoa, SN 1978, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng đã có 10 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Bước đầu xác định, trong ngày 1-5, “nữ quái” này đã gây ra 3 vụ trộm cắp điện thoại tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Trong đó, một vụ nạn nhân là người Ấn Độ.

CAP Hàng Đào nhanh chóng xác minh bị hại người Ấn Độ, kịp thời trao trả tài sản cho du khách này, đồng thời tiếp tục phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm điều tra mở rộng vụ việc.