Nữ "chiến sỹ” phòng cháy không mang sắc phục lính cứu hỏa

ANTD.VN - Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa vinh dự đứng trên bục vinh quang để nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa cháy, nổ ở cơ sở.
Chị Huyền cùng tổ công tác kiểm tra PCCC tại khu dân cư phường Hàng Gai sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mi ni Khương Hạ, quận Thanh Xuân

Chị Huyền cùng tổ công tác kiểm tra PCCC tại khu dân cư phường Hàng Gai sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mi ni Khương Hạ, quận Thanh Xuân

Sát cánh cùng dân hạn chế nguy cơ cháy, nổ

Trong chương trình "Ánh dương trong màn đêm” - Tôn vinh những tấm lòng quả cảm vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được trang trọng tổ chức vào tối 28-9, chị Huyền là một trong số ít phụ nữ được xướng danh trong hàng quân trang trọng nhận phần thưởng cao quý - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền trao tặng.

“Cảm xúc tự hào, trào dâng khiến tôi càng thấy trách nhiệm của mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Khi làm việc, tôi không nghĩ và cũng không đặt ra điều kiện với mình là làm việc để được phần thưởng cao quý này, mà chỉ quan niệm bằng mọi cách để mỗi người dân được bình an, không bị hiểm họa cháy đe dọa đến sức khoẻ, cuộc sống”- chị Huyền bày tỏ.

Chị Huyền sinh ra và lớn lên ở phường Đồng Xuân, nên chị hiểu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ trong phố cổ bởi những con ngỏ nhỏ, phố nhỏ. Sự hình dung về mối hiểm họa tiềm ẩn cháy, nổ trong khu dân cư, những ngôi nhà trăm tuổi, di tích lịch sử kiến trúc của kinh kỳ luôn hối thúc chị từng ngày, từng giờ, từng đêm khuya soi đèn cùng lực lượng Công an cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà để ghi nhận thực tại “trong địa đạo” giữa lòng phố cổ.

“Tôi mới được phân công luân chuyển từ phường Hàng Bài về phường Hài Gai từ tháng 5-2023, nhưng nhiệm vụ vẫn vậy, phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội; Trưởng ban quản lý di tích phường; hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCC - CNCH trên địa bàn. Tôi luôn tâm niệm muốn làm được việc phải dựa vào dân để huy động được sức mạnh tổng hợp của bà con, ở đâu có người dân chung tay, thì ở đó việc gì cũng đạt kết quả tốt. Và trong công tác PCCC, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân là quan trọng nhất, đó cũng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả để hạn chế cháy và xử lý cháy ban đầu bằng phương châm 4 tại chỗ” - chị Huyền bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gai (người mặc áo dài) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Gai (người mặc áo dài) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Ở đơn vị cũ, chị Huyền trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành công tác lao động - thương binh - xã hội, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, Phó trưởng các Ban chỉ đạo 138, Toàn dân đoàn kết XDĐSVH; Ban chỉ đạo hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ; Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Quốc phòng an ninh, Hội Khuyến học; Trưởng các Ban chỉ đạo Dân số - Gia đình - Trẻ em, Vì sự tiến bộ phụ nữ…

Lĩnh vực nào chị cũng phát huy được thế mạnh, quy tụ được sự ủng hộ, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và bà con khu dân cư. Suốt 12 năm gắn bó với địa bàn phường Hàng Bài, chị Huyền phụ trách toàn diện công tác PCCC và CNCH ở cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với lĩnh vực được giao, chị đã không ngừng nghiên cứu tài liệu và bám sát địa bàn nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở để chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành văn bản, nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo. Đồng thời trực tiếp xây dựng phương án và chỉ đạo các lực lượng triển khai đảm bảo tuyệt đối ANCT - TTATXH, phân luồng giao thông và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn phường trong các kỳ cuộc, sự kiện chính trị lớn như: Bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019, nơi các đoàn khách quốc tế nghỉ và di chuyển qua địa bàn, tại các khu vực bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Điểm cách ly y tế tập trung của Thành phố tại khách sạn Hòa Bình (từ tháng 3/2020 - 3/2022); điểm tiêm Vaccine phòng chống dịch Covid-19 của Quận tại trường THCS Trưng Vương, trường THCS Ngô Sĩ Liên, các hoạt động mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dịp Lễ Noel và Tết Dương lịch hàng năm. Đặc biệt, các phương án PCCC-CNCH tại 7 tổ dân phố theo đặc điểm khu phố cũ, từng tuyến phố, khu tập thể… đã phát huy hiệu quả tích cực về PCCC.

Chị Huyền luôn sâu sát địa bàn, cùng tẩp thể phường xây dựng phương án hiệu quả trong công tác phòng ngừa hỏa hoạn

Chị Huyền luôn sâu sát địa bàn, cùng tẩp thể phường xây dựng phương án hiệu quả trong công tác phòng ngừa hỏa hoạn

Các sáng kiến, mô hình mà chị là “thủ lĩnh” trực tiếp nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Còn nhớ, Mô hình ký kết thi đua “Tổ dân phố đạt chuẩn an toàn PCCC&CNCN” trên địa bàn phường Hàng Bài được triển khai thực hiện từ tháng 12/2020, trên cơ sở thực hiện Nghị định 136/CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chị Huyền đã lăn lộn tối ngày cùng cán bộ phường, lập ra danh sách theo phụ lục quy định ở địa bàn được phân cấp quản lý. Từ đó, tiếp tục phân loại xây dựng phương án theo loại hình, để công tác phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả hơn.

Để nhiệm vụ này đi vào thực chất, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tinh thần trách nhiệm của người dân, đầu năm 2023 chị Huyền cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Tổ dân phố tiến hành rà soát và thực hiện các tiêu chí đã ký cam kết. Qua đó chủ động tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho nhân dân các tổ dân phố, tự trang bị phương tiện CNCH, chủ động xây dựng và thực hành phương án PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả công tác PCCC, dịp cuối năm UBND phường Hàng Bài thành lập tổ công tác kiểm tra thực tế và chấm điểm tiêu chí đã ký kết đầu năm. Đây cũng là tiền đề thuận lợi để phường thực hiện mô hình “ Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ” trên địa bàn phường Hàng Bài.

Thay đổi từ ý thức bằng hành động

Để mỗi mô hình về an toàn cháy, nổ ở khu dân cư trở nên thiết thực, hiệu quả, việc đầu tiên muốn thay đổi nhận thức người dân thì nhiệm vụ lan toả, chuyến hóa, thay đổi tinh thần phải xuất phát bằng hành động cụ thể. Trách nhiệm của mình với người dân không chỉ thể hiện trong những lần thực tập phương án, kiếm tra, mà thường xuyên gần gũi để “thổi hồn” cho mô hình vào mỗi người dân ở địa bàn. Xây dựng mô hình là quá trình không dễ, nhưng để huy động mỗi người dân thấy trách nhiệm của mình trong đó lại càng khó hơn. Chính vì thế công tác tuyên truyền phải đa dạng, bền bỉ và quyết liệt.

Năm 2021, “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ” trên địa bàn phường Hàng Bài được triển khai quyết liệt. Yêu cầu đặt ra là tuyên truyền vận động 100% các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy và tạo lối thoát nạn thứ 2 tại logia, ban công tại 17 khu nhà tập thể trên địa bàn.

Trong từng nhiệm vụ cụ thể, nữ "chiến sỹ” PCCC này, luôn chủ động thường xuyên trao đổi với đại diện BCH - CAQ Hoàn Kiếm về cách thức triển khai tuyên truyền để thấm sâu vào mỗi người dân từ ý thức đến hành động về hiểm họa khi sự cố cháy, nổ xảy ra; về các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi có sự cố và các bước thực hiện mô hình trên đạt hiệu quả cao nhất.

Chị Huyền kiểm tra công tác PCCC tại phường Hàng Gai

Chị Huyền kiểm tra công tác PCCC tại phường Hàng Gai

Với sự đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường, chỉ trọng thời gian ngắn, chị Huyền đã vận động các hộ gia đình bao gồm nhà ở riêng lẻ và trong khu tập thể, nhà đông hộ trang bị bình chữa cháy với số lượng 761/761 hộ gia đình; vận động 155/155 hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị bình chữa cháy xách tay các loại...; Việc vận động tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp: đã có 225/225 hộ tạo lối thoát nạn, cửa dự phòng tại ban công, lồng sắt, chuồng cọp.

Sau khi mô hình được triển khai có hiệu quả và nhân rộng trong 18 phường của quận Hoàn Kiếm. Nữ "chiến sỹ” PCCC không mặc sắc phục đã chủ động tham mưu lãnh đạo quận, phường thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất các hộ gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2 để xem căn hộ đó có thay đổi vị trí hàn lại, hay sửa chữa, cho thuê, thay đổi kinh doanh, che mất hoặc bịt hẳn lối thoát nạn thứ 2 không, và tiếp tục tuyên truyền những gia đình mới đến ở thực hiện công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Ở mỗi chuyên đề, mô hình chị Huyền luôn thể hiện rõ vai trò đầu tầu, chọn phương pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá và rút kinh nghiệm được thực hiện khép kín, thường xuyên. Mỗi lần như vậy cũng là cách thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ ở tổ dân phố theo phương châm 4 tại chỗ; đảm bảo công tác phòng ngừa, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, hạn chế cháy lan. Kết quả, trong thời gian dài địa bàn phường không có cháy lớn xảy ra, không có cháy chết người, không có vụ cháy gây thiệt hại nghiệm trọng về tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, cái khó nhất là “khơi thông” tư duy lơ là, chủ quan của mỗi người dân. Nhất là trong việc trang bị phương tiện cho gia đình, hoặc cắt mở khung sắt mở lối thoát nạn thứ 2. Hiểu được cần phải hành động cụ thể, thiết thực để thay đổi nhận thức người dân, chị Huyền cùng ban lãnh đạo phường đã vận dụng xã hội hóa thực hiện mở cắt khung sắt tạo lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy đạt 100% với sự đồng lòng của nhân dân, tổng số tiền xã hội hóa lên tới hơn 730 triệu đồng.

Chị Huyền cùng CBCS - CAP Hàng Gai kiểm tra, động viên cán bộ cơ sở trực chốt 4 ngày lễ nhân dịp Quốc khánh 2/9 trên địa bàn

Chị Huyền cùng CBCS - CAP Hàng Gai kiểm tra, động viên cán bộ cơ sở trực chốt 4 ngày lễ nhân dịp Quốc khánh 2/9 trên địa bàn

“Trong mỗi nhiệm vụ cần có thủ lĩnh khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, do vậy chúng tôi huy động, lan tỏa từ các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng PCCC hiện sinh sống tại tổ dân phố, ở gần dân, sát dân, họ hiểu rõ đặc điểm tình hình hoạt động của tổ mình. Để từ đó, trực tiếp truyền đạt, thông tin, kinh nghiệm, kiến thức về PCCC&CNCH đến từng người dân”- chị Huyền tâm sự.

Công tác quản lý, phòng ngừa cháy, nổ tại khu phố cổ là nhiệm vụ nặng nề bởi dân số đông, luôn biến động cơ học, công trình, nhà ở đều cổ và cũ. Sự tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khôn lường, bởi vậy chị Huyền luôn sâu sát để hiểu được sự thay đổi của con người, mặt hàng kinh doanh và sự lơ là trong ý thức của người dân.

Nghĩ vậy, chị Huyền đã dành thời gian ngày nghỉ để đến các tuyến phố xem nghề hàn thiếc, nơi bán sơn, điểm kinh doanh hóa chất, có nhiều cơ sở lưu trú, Di tích lịch sử văn hóa... ở địa bàn phường để xem cần phải làm ngay việc gì trong PCCC. Địa bàn cũng là một trong 6 phường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, có nhiệm vụ đảm bảo ANTT vào 3 ngày cuối tuần tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Do vậy, việc thường xuyên quan sát để chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở qua đó chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành văn bản, nghị quyết lãnh đạo các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh và tập trung phòng ngừa hỏa hoạn, hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy gây ra luôn là nhiệm vụ số 1.

“Để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, trách nhiệm của chúng tôi là chỉ ra những nguy hiểm, xây dựng biện pháp phòng ngừa, trang bị phương tiện, kiến thức kỹ năng và tuyên truyền liên tục, thường xuyên để mỗi người dân thấy được trách nhiệm của mình, qua đó chung tay vì sức khoẻ, sự an toàn của người dân. Xây dựng thế trận an toàn phòng cháy ở khu dân cư là thay đổi nhận thức để người dân tích cực với phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH ” - chị Huyền cho biết.