NSƯT Việt Hoàn chia sẻ về cuộc sống giữa ngôi nhà vườn ở ngoại ô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia trình diễn trong chương trình nghệ thuật "Một rừng cây, một đời người" diễn ra hôm nay 5-6 tại Hà Nội, NSƯT Việt Hoàn đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên ở ngoại ô Hà Nội.

Theo đó, NSƯT Việt Hoàn cho biết, gia đình anh đã chuyển về sống tại căn nhà vườn ở Quốc Oai, Hà Nội nhiều năm nay. Nam ca sĩ tâm sự, hiện anh đang có một cuộc sống yên bình và hòa mình vào giữa không gian xanh. Cũng theo NSƯT Việt Hoàn, anh vốn là người rất yêu thiên nhiên nên ngôi nhà ở ngoại ô được trồng rất nhiều cây xanh. Cách ngôi nhà anh ở không xa cũng thuộc ngoại ô thành phố, anh xây thêm một trang trại trên đồi để làm du lịch. Ở đó gia đình anh nuôi trồng theo kiểu truyền thống.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, NSƯT Việt Hoàn chia sẻ, cuộc sống anh mong muốn các con của mình được sống hòa mình với thiên nhiên nên luôn đồng hành cùng các con trong các hoạt động như trồng rau, trồng hoa, thu hoạch quả... Ngoài trồng cây, trang trại của gia đình anh còn nuôi nhiều loại chim quý như: chim công, chim trĩ, diều hâu lửa, vẹt..

"Khi làm ở nông trại tôi mới thấy nước nguồn khe rất quan trọng, vì thế nếu chúng ta chặt phá rừng, xây nhiều nhà bê tông cốt thép sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước. Và điều quan trọng nhất hiện nay là phải giữ cho thiên nhiên thật tự nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp, an toàn… Giữ gìn môi trường của trái đất đang là điều vô cùng quan trọng." - giọng ca được mệnh danh chàng Trương Chi của làng nhạc Việt bộc bạch.

Hiểu được điều này, NSƯT Việt Hoàn trải lòng, anh cảm thấy tự hào khi được tham gia vào chương trình nghệ thuật "Một rừng cây, một đời người" hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới", được nói tiếng nói của những người yêu môi trường, yêu thiên nhiên và giữ gìn cho môi trường xanh, sạch, an toàn cho cộng đồng. Trên sân khấu của chương trình, anh thể hiện ca khúc "Tình yêu của đất và nước" của nhạc sĩ Hoàng Vân và bày tỏ hy vọng rằng sẽ có nhiều người hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường, để Việt Nam sẽ mãi là điểm du lịch đẹp thu hút du khách trên toàn thế giới.

Chương trình nghệ thuật hưởng ứng "Ngày Môi trường thế giới" do Bộ VHTT&DL tổ chức với chủ đề “Một rừng cây, một đời người” nhằm phát huy thế mạnh của hoạt động văn hóa, nghệ thuật, với sứ mệnh truyền tải và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thông điệp về bảo vệ môi trường, góp nâng cao nhận thức, từ đó có những hành động bảo vệ môi trường thiết thực.

Ngoài những ca khúc tiêu biểu về môi trường, trong chương trình còn có một sáng tác mới, đó là ca khúc "Xín Mần trong mây" của nhạc sĩ Tùng Lâm do ca sĩ trẻ Trung Sỹ thể hiện. Ca khúc nói về vẻ đẹp của địa danh Xín Mần (Hà Giang) ẩn hiện trong mây, khung cảnh tươi đẹp như một bức họa tuyệt vời của thiên nhiên. Chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, được công chúng yêu mến như: NSƯT Mai Hoa, Phạm Thu Hà, Phương Mai, Thanh Thảo, Huệ Thương... NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, những ca khúc trong chương trình được phối theo phong cách hiện đại, kết hợp giữa ca múa với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh nhằm tạo ra những bức tranh nghệ thuật sinh động.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: trưng bày các tác phẩm tranh, ảnh về bảo vệ môi trường tại không gian biểu diễn nghệ thuật; trình chiếu các thước phim về môi trường, nhằm mang lại những trải nghiệm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với những người tham gia...

Một số hình ảnh diễn ra trong chương trình: