Hy vọng mới và những lo lắng có thật

Hy vọng mới và những lo lắng có thật

ANTĐ - Năm 2012 đầy khó khăn đã qua. Hội nghị Trung ương 6 và kỳ họp vừa qua của Quốc hội đã chỉ ra diện mạo của những cản trở, bất cập trong chính sách và điều hành, chính sự nhận rõ đó là một lợi thế để chúng ta bước vào năm 2013 với những điều chỉnh lớn để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế. 
Thu phí bảo trì đường bộ với xe buýt: Bốc túi nọ bỏ túi kia

Thu phí bảo trì đường bộ với xe buýt: Bốc túi nọ bỏ túi kia

ANTĐ - Thông tư hướng dẫn 197 của Bộ Tài chính về thu phí và sử dụng phí bảo trì đường bộ quy định, xe buýt vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ, mặc dù đây là loại hình vận tải công cộng đang được khuyến khích phát triển nhằm hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và đặc biệt, vẫn đang nhận sự trợ giá từ ngân sách Nhà nước.

Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

Gần 58.000 doanh nghiệp kêu lỗ

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2012, tác động của suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, có tác động lớn đến nguồn thu ngân sách. Theo đó, Hà Nội có tới 12.249 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động. 
Thận trọng là không thừa

Thận trọng là không thừa

ANTĐ - Báo cáo nghiên cứu “Kinh tế Việt Nam 2013 dưới góc nhìn của doanh nghiệp hàng đầu” do Việt Nam Report vừa công bố cho thấy, 192 đại diện các doanh nghiệp nằm trong tốp 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập cao nhất, 500 doanh nghiệp lớn nhất và 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất đều khẳng định năm 2013 các doanh nghiệp hàng đầu tiếp tục đối mặt với thách thức, khó khăn, đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc nếu không sẽ rơi vào tình trạng bi đát hơn năm 2012.

Sửng sốt chuyện thu thuế

Sửng sốt chuyện thu thuế

ANTĐ - Là giám đốc một công ty nhỏ kinh doanh về văn phòng phẩm, anh Phạm Mạnh Cường (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) thấy rất bức xúc khi biết nhiều doanh nghiệp lớn nhưng hàng chục năm nay chưa từng nộp đồng thuế nào cho ngân sách Nhà nước…
Ngân hàng, viễn thông, xây dựng dẫn đầu về nộp thuế năm 2012

Ngân hàng, viễn thông, xây dựng dẫn đầu về nộp thuế năm 2012

ANTĐ - Hôm qua (30-11), Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) phối hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam tổ chức lễ trao giải các doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu được công bố.
 Chưa hợp lý là dân phản ứng

Chưa hợp lý là dân phản ứng

ANTĐ - Trước kiến nghị về việc thu phí sử dụng đường bộ thông qua xăng dầu, ông Trần Minh (Thanh Xuân - Hà Nội) lo ngại:
Lương và tâm tối thiểu

Lương và tâm tối thiểu

ANTĐ - Luyện tập sức khỏe, cơ bắp cứ kiên trì, bền bỉ, ngày qua ngày, qua tháng qua năm tất sẽ thấy kết quả. Nhưng rèn luyện đầu óc, thần kinh quả là khó thật.
Mất 5 phút để nộp thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Mất 5 phút để nộp thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu

ANTĐ - Thay vì phải chen chúc xếp hàng chờ lấy số, rồi ngồi đợi nộp tiền mặt, doanh nghiệp có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu của mình trong vòng 5-10 phút tại các điểm dịch vụ của ngân hàng.
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT

ANTĐ - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo đó số thuế GTGT phải nộp của tháng 6-2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1-2013 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4-2013.
Khổ vì “thu nhập cao”

Khổ vì “thu nhập cao”

ANTĐ - Giống nhiều đồng nghiệp khác, anh Nguyễn Văn Giang, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) thấy âu lo trước việc Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội (UBTCNS QH) đề xuất giảm mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 9 triệu đồng như Tờ trình của Chính phủ xuống 7 triệu đồng.
Lương cứng và lương mềm

Lương cứng và lương mềm

ANTĐ - Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội vào tháng 10 tới. Điểm đáng quan tâm trong dự thảo Luật lần này là, mức khởi điểm nộp thuế được nâng từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng; mức giảm trừ gia cảnh cũng được nâng từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng. Như vậy sẽ có 2,6 triệu người trên tổng số 3,8 triệu người được “loại” ra khỏi diện phải nộp thuế.

Nghiên cứu gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

Nghiên cứu gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng theo thẩm quyền của Chính phủ. 
Mức giảm trừ hợp lòng dân

Mức giảm trừ hợp lòng dân

ANTĐ - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ theo hướng tăng mức khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng và tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng. Khi được áp dụng, số người phải nộp thuế TNCN trong thời gian tới chỉ còn khoảng 1,2 triệu người thay vì 3,8 triệu người như hiện nay.
Cá nhân không được mang vàng miếng xuất nhập cảnh

Cá nhân không được mang vàng miếng xuất nhập cảnh

ANTĐ - Cá nhân xuất, nhập cảnh không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, trừ trường hợp mang vàng định cư ở nước ngoài, chỉ được mang theo vàng trang sức đeo trên người, nếu quá 300 gam thì phải khai báo với Hải quan và nộp thuế. Những quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng trong dự thảo Thông tư mới về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh.