ANTĐ - Tất thảy ban giám hiệu, giáo viên của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã nỗ lực giải quyết nhu cầu nộp, rút hồ sơ hay chuyển đổi nguyện vọng của các thí sinh, không có chuyện để hồ sơ tồn đọng.
ANTĐ - Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, chậm nhất là ngày 25-8, các trường CĐ, ĐH phải gửi giấy báo cho thí sinh trúng tuyển đợt I. Tuy nhiên, ngay hôm nay 21-8, dựa trên danh sách cập nhật của các trường, thí sinh đã có thể biết mình đỗ hay trượt.
ANTĐ - Hôm nay (20-8) là hạn cuối cùng để hoàn thành đăng ký xét tuyển đợt 1. Cả thí sinh lẫn người nhà phải chạy đua với thời gian trước khi hạn rút-nộp hồ sơ nguyện vọng 1 kết thúc vào 17h cùng ngày. Ghi nhận của phóng viên ANTĐ lúc 10h sáng nay, tại ĐH Bách khoa Hà Nội.
ANTĐ - Hôm nay, 20-8 là thời hạn cuối cùng để thí sinh hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển đợt 1. Các trường đều đã lên phương án đảm bảo đóng cửa đúng 17h và phải giải quyết hết các trường hợp chuyển đổi đã đăng ký trong thời hạn quy định.
ANTĐ - Ngày 17-8, đúng như dự đoán , thí sinh ùn ùn đến rút, nộp hồ sơ ở các trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân... Có những gương mặt tự tin khi nắm tới 90% cơ hội trúng tuyển nhưng cũng có những ánh mắt buồn vì bao nhiêu hy vọng đã phải tạm dừng ở nguyện vọng đầu tiên.
ANTĐ - Tôi từng ví kỳ thi THPT ở nước ta chẳng khác gì cuộc thi marathon. Giờ đang ở chặng nước rút quyết định nên cả trường đại học lẫn thí sinh đang toát mồ hôi, thở cả… ra tai.
ANTĐ - Chỉ còn 3 ngày nữa, thời hạn đăng ký xét tuyển đại học sẽ kết thúc. Liên tục theo dõi thông tin, thí sinh và người nhà sốt ruột nhìn mức điểm chuẩn đang trong xu thế tăng dần.
ANTĐ - “Canh bạc”, “đánh đề” “chơi chứng khoán”, “ngồi trên chảo lửa”… là những cụm từ mà tuần qua nhiều người đã dùng để ví von về tâm thế của phụ huynh và các em học sinh khi trải qua những ngày căng thẳng lần mò trong “ma trận” nộp hồ sơ xét tuyển đại học. Những bất cập của một kỳ thi đổi mới ngày càng lộ rõ, khi thí sinh và người nhà luôn ở trong tâm trạng phấp phỏng, lo lắng...
ANTĐ - Trước đánh giá của thí sinh và người nhà về cách đăng ký xét tuyển năm nay quá phức tạp, gây vất vả, lo lắng cho mọi người, ngày 14-8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trả lời trực tuyến những băn khoăn này.
ANTĐ - Đúng một tuần nữa đợt xét tuyển đại học đầu tiên sẽ kết thúc. Thời điểm này, nhiều trường đã nhận vượt chỉ tiêu với con số hàng nghìn hồ sơ. Chính vì vậy, lượng hồ sơ nộp vào các trường tốp đầu chững lại, song song với đó là tình trạng tháo rút ồ ạt.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT các tỉnh, thành làm điểm trung gian nộp và rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học cho thí sinh, thay vì để các em phải di chuyển quá vất vả để thực hiện thủ tục này.
ANTĐ - Sau 10 ngày nóng lòng theo dõi thông tin xét tuyển của các trường đại học, nhiều người tỏ ra mệt mỏi và không biết liệu 10 ngày nữa tình hình sẽ diễn biến ra sao. Có người so sánh, thà vất vả thêm một lần đi thi như năm trước còn hơn hồi hộp, chờ đợi kéo dài.
ANTĐ - Biết điểm thi rồi mới nộp hồ sơ xét tuyển đã giúp thí sinh chủ động hơn trong việc chọn trường, và theo các chuyên gia giáo dục thì năm nay thí sinh có nhiều cơ hội đỗ đại học hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến việc “phân hóa” chất lượng thí sinh giữa các trường top trên, top dưới, giữa đại học và cao đẳng trở nên rõ ràng hơn. Khảo sát của phóng viên, đến hết ngày 6-8, nhiều trường Đại học lớn đã nhận một lượng hồ sơ đăng ký khổng lồ với rất nhiều thí sinh điểm cao. Trong khi đó, hầu hết các trường cao đẳng lại đang rất lo lắng về việc sẽ khó tuyển sinh hơn những năm trước.
ANTĐ -Sau 3 ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, hôm nay, ngày 4-8, các trường sẽ công bố danh sách thí sinh đăng ký vào trường với mức điểm từ cao xuống thấp. Danh sách trúng tuyển tạm thời cũng sẽ được công bố để thí sinh tham khảo.
ANTĐ - Không học quá nhiều, không cho mình là “mọt sách”, chàng trai Hà Nội, Ngô Vương Minh trở thành thủ khoa “kép” hai khối A, B với số điểm là 29,5 và 29,75.
ANTĐ - Ngày 1 và 2-8, các trường đại học ở Hà Nội đều bố trí người nhận hồ sơ của thí sinh tuy nhiên, số hồ sơ nộp chưa nhiều do mưa lớn cộng thêm tâm lý còn nghe ngóng, so sánh.
ANTĐ - Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.
ANTĐ - Với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH là 15 điểm, gần 200.000 thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển vào các trường lấy kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tuy nhiên, hơn 500.000 thí sinh còn lại vẫn phải cạnh tranh bởi chỉ có 400.000 suất vào đại học.
ANTĐ - Chiều 28-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH của cả nước là 15 điểm CĐ là 12 điểm với hệ CĐ. Đây là mức điểm sàn được nhiều trường ĐH đánh giá là hợp lý.
ANTĐ - Ngày
22-7-2015, Trường mầm non Vinschool Premium tại dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
chính thức ra mắt đồng thời công bố tuyển sinh niên khóa đầu tiên. Điểm vượt trội
của Vinschool Premium Nguyễn Chí Thanh là cơ sở vật chất đẳng cấp, phương pháp
giáo dục hiện đại với thời lượng trẻ làm quen tiếng Anh lên đến 50%.