CATP Hà Nội: Mở thêm địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu

CATP Hà Nội: Mở thêm địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu

ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trên địa bàn TP Hà Nội khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, từ ngày 1-8 tới, CATP Hà Nội tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân tại trụ sở số 2 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
Từ chối trở thành bác sỹ, nữ sinh nuôi ước mơ trở thành chiến sỹ cảnh sát

Từ chối trở thành bác sỹ, nữ sinh nuôi ước mơ trở thành chiến sỹ cảnh sát

ANTĐ - Năm trước, Phượng đạt 25,5 điểm ở kỳ thi THPT Quốc gia. Cô nữ sinh quê lúa đăng ký xét tuyển vào trường học viện cảnh sát nhưng không đủ điểm. Với số điểm đó, Phượng đỗ vào trường ĐH Y Huế. Sau mấy ngày suy nghĩ, Phượng quyết định từ chối vào trường y, ở nhà ôn thi 1 năm để tiếp tục nuôi ước mơ trở thành chiến sỹ cảnh sát.
"Đầu vào" tăng, "đầu ra" có đảm bảo?

"Đầu vào" tăng, "đầu ra" có đảm bảo?

ANTĐ - Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội trúng tuyển vào ngành đúng nguyện vọng, hiện đang là nỗi băn khoăn lớn nhất của hàng vạn thí sinh cũng như phụ huynh.  Bởi vì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học là mối quan tâm hàng đầu, chứ không phải “đầu ra” là bậc đại học nào, trường nào. 
Cân nhắc kỹ để đăng ký xét tuyển đại học

Cân nhắc kỹ để đăng ký xét tuyển đại học

ANTĐ - Ngày 20-7, 120 cụm thi đã hoàn tất công tác thông báo điểm thi THPT quốc gia 2016. Những thí sinh chưa đồng ý với mức điểm của mình có thể đăng ký chấm phúc khảo trong vòng 10 ngày kể từ 20-7. 
Bí quyết học của nữ sinh đạt điểm xét tuyển đại học 29,4 điểm

Bí quyết học của nữ sinh đạt điểm xét tuyển đại học 29,4 điểm

ANTĐ - Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tự xem đáp án, Trang biết số điểm của mình cũng không tệ. Thế nhưng, khi được người thân báo được 29,4 điểm (chưa kể điểm cộng) Trang khá bất ngờ và bật khóc vì hạnh phúc. Tự nhận xét về mình, Trang cho biết, kết quả mà em đạt được hôm nay là nhờ “cần cù bù thông minh”.
Nhiều trường đại học công bố điều kiện tuyển sinh

Nhiều trường đại học công bố điều kiện tuyển sinh

ANTĐ - Chỉ còn 2 tuần nữa là đến thời điểm thí sinh phải quyết định đăng ký xét tuyển vào trường đại học nào. Với quy định không được rút hồ sơ sau khi đăng ký, thí sinh cần cân nhắc kỹ các điều kiện tuyển sinh của từng trường sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của mình.
Quyết định hợp lòng dân

Quyết định hợp lòng dân

ANTĐ - Sống tại các đô thị lớn đông dân như TP.HCM, Hà Nội, người dân  phải chịu áp lực từ mọi phía: áp lực từ ùn tắc giao thông, quá tải bệnh viện, trường học cho tới thủ tục hành chính trong việc đăng ký kinh doanh, xin cấp “sổ đỏ”, đăng ký hồ sơ nhập học đầu cấp mẫu giáo, cấp I, cấp II. 
Chấm dứt xét tuyển đại học kiểu sàn chứng khoán

Chấm dứt xét tuyển đại học kiểu sàn chứng khoán

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khuyên các thí sinh THPT quốc gia phải cân nhắc kỹ các nguyện vọng sau khi Bộ bỏ quy định cho phép thí sinh rút hồ sơ trong đợt xét tuyển đầu tiên để chuyển sang trường khác như năm ngoái. 
Israel dành học bổng về nông nghiệp, môi trường cho Việt Nam

Israel dành học bổng về nông nghiệp, môi trường cho Việt Nam

ANTĐ - Đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo, Chương trình đào tạo của Trung tâm Hợp tác quốc tế (Bộ Ngoại giao Israel) quyết định dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp và môi trường tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn. Mọi chi phí liên quan đến khóa học (học phí, chi phí đi lại, tiền ăn ở tại Israel) do Chính phủ Israel tài trợ. Riêng tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Israel do cá nhân tự túc hoặc cơ quan cử cán bộ chi trả.
Không nên quyết định dễ dãi, thiếu cân nhắc

Không nên quyết định dễ dãi, thiếu cân nhắc

ANTĐ - Dù thời hạn nộp hồ sơ trúng tuyển đối với hơn 50.000 học sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội chỉ còn 1 ngày nhưng lời khuyên chung dành cho các bậc phụ huynh và học sinh là không nên nóng vội đăng ký chọn chuyên ban khi chưa rõ nội dung, cách thức học tập và thiếu định hướng tương lai.
Tuyển sinh vào lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, có còn cơ hội vào công lập?

Tuyển sinh vào lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, có còn cơ hội vào công lập?

ANTĐ - Ngày 23-6, các trường THPT công lập Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017. Để cạnh tranh vào các trường công lập, thời điểm này phụ huynh cần nắm rõ quy định của ngành giáo dục để có thể tận dụng cơ hội dù chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.
Ngày đầu Hà Nội tuyển sinh trực tuyến: Tháo gỡ ngay những vướng mắc

Ngày đầu Hà Nội tuyển sinh trực tuyến: Tháo gỡ ngay những vướng mắc

ANTĐ - Ngay sau khi Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội khai trương, nhiều phụ huynh học sinh đã đăng nhập vào hệ thống để đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 năm học 2016-2017. Tại nhiều trường tiểu học, phụ huynh chưa thành thạo thao tác truy cập mạng đều được hỗ trợ từ giáo viên.
Không vận động phụ huynh đóng góp ngoài quy định

Không vận động phụ huynh đóng góp ngoài quy định

ANTĐ - Hiện nay, các quận, huyện của Hà Nội đã công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới 2016-2017. Nhiều quận, huyện nhấn mạnh việc không được vận động phụ huynh đóng góp khoản ngoài quy định.