Noo Phước Thịnh lần đầu thể hiện sáng tác mới của Khắc Hưng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ca khúc "Tiến tới vinh quang" được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác và Noo Phước Thịnh lần đầu mang lên sân khấu trình diễn vào tối 11-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Nhạc sĩ Khắc Hưng chia sẻ, ca khúc này là một sáng tác mà anh viết từ sự trăn trở của một doanh nhân.

Tối tối 11-11 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Noo Phước Thịnh đã lần đầu tiên mang ca khúc này lên trình diễn trên sân khấu. Anh khuấy động bầu không khí và đốt cháy khán phòng với hơn 4.000 khán giả bằng chất giọng nội lực và bản phối có giai điệu trẻ trung và âm hưởng sôi động. Màn trình diễn của anh trở nên ấn tượng, hoành tráng hơn với sự tham của hàng chục vũ công.

Noo Phước Thịnh chia sẻ, anh dành nhiều tâm huyết trong lần đầu thể hiện ca khúc “Tiến tới vinh quang”. Trước đó, nam ca sĩ đã làm việc kỹ với Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Công Cường sao cho phần trình diễn thêm ấn tượng và độc đáo hơn. Noo Phước Thịnh nói thêm, anh đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội từ trước đó vài ngày trước đó để chuẩn bị cho chương trình.

Bên cạnh Noo Phước Thịnh, chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Đông Hùng và ca sĩ Khánh Linh. Xuất hiện ở phần đầu của chương trình, Đông Hùng làm nóng không khí với ca khúc “Những trái tim Việt Nam” trong trang phục vest lịch lãm. Sau đó, anh xuất hiện trở lại với bộ áo dài thêu rồng phượng khi mang đến ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Mỗi tiết mục của nam ca sĩ đều tràn ngập không khí hào hùng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nếu như Đông Hùng thể hiện sự mạnh mẽ, hào hùng qua các khúc ca mang âm hưởng hùng tráng thì Khánh Linh ngọt ngào, da diết với “Ban mai xanh” do anh trai mình - cố nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác. Nữ ca sĩ cũng hòa giọng trong ca khúc “Những điều phi thường nhỏ bé” do DTAP sáng tác.

Ca sĩ Đông Hùng tham gia trình diễn trong chương trình

Ca sĩ Đông Hùng tham gia trình diễn trong chương trình

Chương trình được dàn dựng chuyên nghiệp dưới bàn tay Tổng đạo diễn của Hoàng Công Cường và phần âm nhạc do ban nhạc Màu Nước phụ trách. Mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, hoành tráng với sự tham gia của hàng chục diễn viên múa với phần biên đạo do NSND Hồng Phong đảm trách. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, kịch bản được tính toán kỹ lưỡng để đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc hào hùng kịch tính, khi trầm lắng diết và cuối cùng là nhịp điệu sôi động thể hiện sự trẻ trung và tràn ngập niềm tin.

Xuất hiện ở hàng ghế khán giả, "Hoa hậu Việt Nam 2016" Đỗ Mỹ Linh cũng hào hứng nhún nhảy theo các tiết mục trong chương trình. Cô diện bộ váy ren màu trắng nền nã, thanh lịch và sánh bước cùng ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và cũng là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại một sự kiện công khai với cả gia đình nhà chồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang hồi tháng 10-2022 và chào đón con gái đầu lòng hồi tháng 7-2023. Trước khi lui về chăm sóc tổ ấm, cô là một biểu tượng của vẻ đẹp toàn diện với nhan sắc, tri thức, lòng nhân ái và sự nỗ lực không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Sau khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2016", cô đại diện Việt Nam tham dự "Miss World 2017" và giành giải "Người đẹp Nhân ái" của cuộc thi. Cô cũng là giám khảo của cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" hai mùa liên tiếp vào các năm 2018 và 2020.