Mở cửa cho nông sản Việt Nam xuất khẩu

Mở cửa cho nông sản Việt Nam xuất khẩu

ANTĐ - Nhằm tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tìm kiếm thông tin giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu thuận lợi hơn. 
Kiểm tra lưu động chất lượng ATTP tại 9 chợ đầu mối

Kiểm tra lưu động chất lượng ATTP tại 9 chợ đầu mối

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Thường trực HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư “Chương trình Kiểm tra chất lượng ATTP bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại các chợ đầu mối nông sản, thủy sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025”. 
Miếng ngon không dễ xơi

Miếng ngon không dễ xơi

ANTĐ - Nghe báo, đài nói về TPP quá nhiều, tôi hiểu nôm na thế này có đúng không: Đó là cái chợ lớn tự do mua bán. Cái gì ngon, sạch, rẻ thì thoải mái lựa chọn.
Làm ăn tử tế, mới sống được

Làm ăn tử tế, mới sống được

ANTĐ - Mặc dù các cơ quan chức năng đã nghiêm cấm sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích tăng trưởng, thúc chín hoa quả cũng như phun, tẩm thuốc, hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật quá liều… song một bộ phận người chăn nuôi, trồng trọt vẫn “bỏ ngoài tai”. 
Ảnh minh họa

Xuất khẩu khó khăn "về đích"

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 165 tỷ USD năm nay phải rất nỗ lực mới đạt được.
Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015

Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015

ANTĐ -Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015 (Vietnam Foodexpo 2015) là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức từ ngày 13 đến 16-5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu  và hành tím

Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu và hành tím

ANTĐ -  Sở Công Thương Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp hỗ trợ giúp người dân Quảng Nam, Sóc Trăng và một số tỉnh phía Nam tiêu thụ dưa hấu và hành tím. 
Không phải mỗi sữa đổ đi

Không phải mỗi sữa đổ đi

ANTĐ -  Tôi vừa ở Gia Lâm về, đi qua làng nuôi bò sữa, chẳng hiểu có chuyện gì mà gặp ai cũng rầu rầu như nhà có đám.
Xuất khẩu 45.000 tấn mật ong cần 225.000 giấy phép

Xuất khẩu 45.000 tấn mật ong cần 225.000 giấy phép

ANTĐ - Trong khi tiêu thụ nông sản đang gặp nhiều khó khăn thì tình trạng “giấy phép con” trong lưu thông càng gây bức xúc. Như giấy kiểm dịch trứng gia cầm chỉ có giá trị trong 1 ngày, còn để xuất khẩu được mật ong thì phải cần hơn 200.000 loại giấy phép...
Nông sản mới chỉ xuất khẩu đến biên giới

Nông sản mới chỉ xuất khẩu đến biên giới

ANTĐ - Ngày 5-8 vừa qua, tại TP Quy Nhơn, Công ty CP Thủy sản Bình Định và Công ty Kato Hitoshi ở thành phố Osaka, Nhật Bản đã ký kết hợp đồng xuất khẩu cá ngừ đại dương. Đây là hợp đồng xuất khẩu cá ngừ đại dương đầu tiên thực hiện theo mô hình thí điểm khai thác, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương sang Nhật Bản. 
“Cửa rộng” cho xuất khẩu nông sản sang châu Âu

“Cửa rộng” cho xuất khẩu nông sản sang châu Âu

ANTĐ - 28 quốc gia với hơn 500 triệu dân là thị trường lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tìm đường chinh phục, đặc biệt là nông sản đặc sản. Đó là thông tin mà đại diện Phòng Thương mại châu Âu (Euro Cham) vừa chia sẻ.
Xuất khẩu sang EU có thể tăng đến 40%

Xuất khẩu sang EU có thể tăng đến 40%

ANTĐ - Thông tin được đại diện phòng Thương mại châu Âu (Eurocharm) đưa ra tại hội thảo “Thị trường EU, cơ hội và thách thức mới” diễn ra sáng 24-9. 
Mất “bò” chưa lo làm “chuồng”

Mất “bò” chưa lo làm “chuồng”

ANTĐ - Việt Nam có gần 1.000 nông sản nổi tiếng, từ rau củ quả đến nước mắm, gạo… nhưng tỷ lệ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý lại rất khiêm tốn. Sẽ còn thêm nhiều nông sản Việt ra thế giới, nhưng nếu không lo “làm chuồng” sớm thì việc mất thương hiệu chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chợ nông sản cuối tuần ở Washington DC

Chợ nông sản cuối tuần ở Washington DC

ANTĐ - Không nhiều người biết rằng ở nước Mỹ ngoài những trung tâm mua sắm nhộn nhịp lại còn những khu chợ bán đồ nông sản tươi ngon từ khắp nơi trong vùng.