Dưa hấu vẫn tắc nghẽn cửa khẩu

Dưa hấu vẫn tắc nghẽn cửa khẩu

ANTĐ - Những ngày qua, cảnh hàng trăm xe tải chở dưa hấu xếp hàng dài chờ thông quan tái diễn tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn. Trong khi tại các tỉnh Nam Trung bộ, nông dân rất lo lắng vì giá dưa tụt dốc thê thảm.

Nhà nước cần “cầm trịch”

Nhà nước cần “cầm trịch”

ANTĐ - Nước ta dẫn đầu thế giới cả về sản lượng lẫn xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu, thủy sản…, song nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ chính các thị trường nhập khẩu. 
Sát cánh với người dân

Sát cánh với người dân

ANTĐ - “Việc lãnh đạo tỉnh An Giang lên TP.HCM để tiếp thị nông sản địa phương là việc không phải ai cũng làm được và các địa phương khác nên tham khảo”, chị Lê Lan Phương (26 tuổi, trú tại Mỹ Đình, Hà Nội) nhận xét.
Xuất khẩu gạo không đủ tiền nhập khẩu ngô

Xuất khẩu gạo không đủ tiền nhập khẩu ngô

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ chiếm tới hơn 40% tỷ trọng giá trị trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp vào năm 2020, nhưng chăn nuôi nước ta hiện vẫn manh mún về quy mô. Đáng nói, hầu hết thức ăn chăn nuôi (TACN) phải nhập ngoại, dễ hiểu vì sao giá thịt lợn, bò của Việt Nam luôn vào top cao.

Nông nghiệp thu hơn 4,3 tỷ USD nhờ xuất khẩu

Nông nghiệp thu hơn 4,3 tỷ USD nhờ xuất khẩu

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 2 ước đạt 2,08 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 2 tháng đầu năm lên 4,33 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Đắt một chút, nhưng yên tâm

Đắt một chút, nhưng yên tâm

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, nhân viên cửa hàng Thực phẩm sạch, phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, vẫn chưa nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ tiền để mua nông sản, thực phẩm sạch.
Đừng để nông sản Việt mất lợi thế

Đừng để nông sản Việt mất lợi thế

ANTĐ - Sau 7 năm gia nhập WTO, nông nghiệp Việt Nam lại đang phải đối mặt với những thách thức nhiều hơn cơ hội. Trong khi đó, xu thế hội nhập, mở cửa ngày càng rõ rệt, nông sản Việt Nam đã và đang thua ngay trên sân nhà.  
Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

ANTĐ - Hơn 10 năm qua, nhập siêu từ Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong nhập siêu của cả nước và giới chuyên gia liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng này. Việt Nam hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu biết tận dụng cơ hội xuất khẩu.

Khó do ta...

Khó do ta...

ANTĐ - Đứng ở bên này sông Ca Long, nhìn sang bên kia biên giới thấy mênh mông đất, mênh mông người, nhà buôn nào chả ham. Một đất nước với gần 1,5 tỷ người, 1,5 tỷ nhu cầu ăn uống, làm việc, sinh hoạt, một thị trường khổng lồ lại sát cạnh nhau, vận chuyển dễ dàng, văn hóa gần gũi… Vậy mà nhìn lại, chúng ta vẫn thua thiệt,  dẫu hàng hóa vẫn ùn ùn chở ra chở vào. Vẫn biết là thương trường cũng như chiến trường, cá không ăn kiến thì kiến ăn cá, nhưng câu hỏi thì đã có hàng chục năm mà câu trả lời thì chưa biết bao giờ có.
Vừa ăn vừa lo

Vừa ăn vừa lo

ANTĐ - Vẫn biết nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc chưa được kiểm tra chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm nhưng nhiều người tiêu dùng Việt Nam không có lựa chọn nào khác. Chị Lê Thu Hiền (sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ:
Rau quả Trung Quốc ồ ạt đổ về các chợ

Rau quả Trung Quốc ồ ạt đổ về các chợ

ANTĐ - Cuối năm, các loại rau củ quả có nguồn gốc Trung Quốc lại ồ ạt dội về các chợ trên địa bàn thành phố. Từ chợ đầu mối Long Biên đến Dịch Vọng Hậu sau đó được đưa đi khắp nơi nhưng chất lượng thì khó kiểm soát.
Luôn trong thế bị động

Luôn trong thế bị động

ANTĐ - Trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 7,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Bên cạnh nông sản chủ lực, nước ta còn tăng mạnh xuất khẩu rau quả đạt 120 triệu USD vào năm 2012, thủy sản đạt 510 triệu USD trong 11 tháng năm nay, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Đây là hiện tượng đáng mừng, kích thích nông dân sản xuất, nhưng giới chuyên gia lại tỏ ý lo ngại, vì sao?
Thương lái nước ngoài thu gom nông sản: Để lại tiếng xấu cho hàng Việt

Thương lái nước ngoài thu gom nông sản: Để lại tiếng xấu cho hàng Việt

ANTĐ - Gần đây ở phía Nam, cơ quan chức năng phát hiện thương lái nước ngoài thu gom trái cây rồi “tiêm” hoạt chất thúc chín tố, sau đó vận chuyển về nước hoặc xuất khẩu. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên các thương lái nước ngoài có những hành vi thu mua nông sản Việt bất minh như vậy. 

HDBank cho vay cầm cố cà phê thành phẩm

HDBank cho vay cầm cố cà phê thành phẩm

ANTĐ - Để hỗ trợ ngành cà phê- một trong những ngành nông sản mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam, HDBank triển khai gói sản phẩm “Cho vay cầm cố cà phê thành phẩm” với mô hình kho hàng cà phê thuộc quyền quản lý của HDBank.
Xuất khẩu tăng nhưng chưa hết lo

Xuất khẩu tăng nhưng chưa hết lo

ANTĐ - Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2013 ước đạt 107,97 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái và kim ngạch nhập siêu vẫn ở mức thấp.
An toàn thực phẩm rau quả bị bỏ ngỏ

An toàn thực phẩm rau quả bị bỏ ngỏ

ANTĐ - Cuộc điều tra đối với sản phẩm rau tại các chợ bán buôn trên địa bàn Hà Nội do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) thực hiện năm 2013 cho thấy những thực trạng đáng lo ngại về công tác quản lý ATTP với sản phẩm rau quả hiện nay.
Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký quyết định về thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn.