“Nóng - lạnh” đều đáng ngại

ANTĐ - Các doanh nghiệp không lo ngại về lạm phát và lãi suất tín dụng bởi đang từng bước duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, song quan ngại về môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Đó là kết luận được rút ra qua cuộc điều tra hơn 300 doanh nghiệp lớn về thực trạng sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và triển vọng trong năm 2014 do Vietnam Report vừa công bố. Các danh nghiệp lớn tin tưởng, lạm phát năm nay sẽ không thể lên tới 2 con số, chỉ có khoảng 13,6% doanh nghiệp e ngại lạm phát tăng hơn 10%, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động. 

Trả lời câu hỏi: đâu là yếu tố có ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2013, chỉ có 25% doanh nghiệp cho rằng, lạm phát tác động lớn tới tình hình sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng khó tiếp cận không còn là yếu tố chính gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, bởi rủi ro vỡ nợ đã khiến họ, thay vì đi vay, phải cân đối và sử dụng vốn tự có để hoạt động.

Cuộc điều tra cho thấy, có tới gần 66% số doanh nghiệp nhận định, sự cạnh tranh không lành mạnh và thông tin thiếu minh bạch là thực sự có ảnh hưởng mạnh tới doanh nghiệp, hơn 52% lo ngại về những thay đổi trong chính sách. Kết quả điều tra này phần nào phản ánh mục tiêu điều hành kinh tế của Chính phủ. Khi xác định mục tiêu, bên cạnh những con số “cứng”, Chính phủ có thêm một điểm nhấn để phấn đấu trong năm 2013 là lạm phát thấp, tăng trưởng cao hơn năm trước.

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch – Đầu tư, ước tính 9 tháng qua, GDP tăng trưởng khoảng 5,1%, bằng tốc độ cùng kỳ  năm trước. Cả năm 2013 này, GDP tăng 5,3-5,4% so với năm 2012. Tăng trưởng kinh tế, theo nhận định của Bộ này, đã có dấu hiệu phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các ngành lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cơ quan tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra dự báo mức tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt khoảng 5,3% tương tự như Bộ Kế hoạch – Đầu tư dự kiến. Tuy nhiên, nếu lấy tăng trưởng làm thước đo của nền kinh tế, thì như ý kiến của Chủ tịch Quốc hội “để tăng trưởng thấp là rất nguy hiểm”. Theo thống kê, tăng trưởng GDP của nước ta không còn ở mức cao nhất khu vực. Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực về tăng trưởng GDP và thứ 26 trên thế giới. Năm 2011 đứng thứ 4 trong khu vực và thứ 28 trên thế giới. Hai năm gần đây, mức tăng trưởng GDP luôn thấp hơn mức bình quân của các nước đang phát triển. 

Kiềm chế lạm phát không cho tăng cao trở lại, không còn là nỗi lo ám ảnh cho nền kinh tế cũng như giới doanh nghiệp, rõ ràng là một nỗ lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP thấp dường như là cái giá phải trả quá đắt cho lạm phát thấp. Nói như các nhà kinh tế học, nền kinh tế trong trạng thái “nóng” quá hay “lạnh” quá đều đáng lo ngại.