Nông dân Thái Lan cho chính phủ thêm một cơ hội “sửa sai”

ANTĐ - Đoàn biểu tình của nông dân Thái Lan đã tạm ngừng kế hoạch hành quân đến các điểm biểu tình, cho chính phủ thêm một cơ hội giải quyết những yêu sách của họ.

Tối ngày hôm qua (20-2), sau khi tập hợp tại Bangkok để biểu tình phản đối sự chậm trễ thanh toán theo chương trình “trợ giá gạo” của chính phủ, các nông dân và chủ trang trại Thái Lan đã quyết định hủy bỏ cuộc diễu hành dự kiến vào ngày 21-2, kéo đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Tin này đã được thông báo sáng ngày hôm nay (21-2) trên radio của lực lượng bộ binh Thái Lan. Các thủ lĩnh biểu tình nông dân tuyên bố rằng họ hài lòng với phán ứng của chính phủ đáp lại yêu cầu về tiến độ thanh toán tiền thóc gạo và tạm thời hủy bỏ diễu hành.

Tuy nhiên, những người biểu tình nông dân đã nêu tối hậu thư cho chính phủ, đe dọa sẽ diễu hành tới sân bay, nếu đến trưa ngày hôm nay chính quyền không trình bày cách thức thực tế và lịch trình thanh toán các khoản nợ theo chủ trương “trợ giá gạo” mà chính phủ đã thông qua.

"Đoàn biểu tình cơ giới" của nông dân Thái Lan đang tạm dừng chờ kết quả đàm phán

Vào tối ngày hôm qua (20-02), Kênh truyền hình quốc gia số Năm (kênh quân đội) của Thái Lan đưa tin, đoàn xe máy nông nghiệp của nông dân Thái Lan dài 5km đã di chuyển đến Bangkok để tham gia vào cuộc biểu tình phản đối việc chính phủ lâm thời chậm trễ thanh toán các khoản nợ theo chương trình “bồi thường lúa gạo”.

Theo thông báo của kênh truyền hình này, các nông dân và trại chủ cùng những thiết bị máy móc của mình đang tiến về địa điểm biểu tình chính của nông dân trước trụ sở Bộ Thương mại Thái Lan, phía bắc thủ đô Bangkok. Ngoài ra, họ sẽ tới sân bay Suvarnabhumi, địa điểm có chỗ trống để khoảng 1.000 phương tiện cơ giới đỗ lâu dài phía đông thành phố Bangkok.

Hiện nay, chưa có thông tin gì về kết quả thảo luận giữa Chính phủ và đại diện của đoàn biểu tình nông dân.