Nối tiếp truyền thống Cách mạng của quê hương Gia Lâm anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân của cả nước, ngày 6-2, Huyện ủy – Ủy ban nhân dân - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Gia Lâm, Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Lễ giao nhận quân tại huyện Gia Lâm vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TP. Hà Nội

Lễ giao nhận quân tại huyện Gia Lâm vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TP. Hà Nội

Đến dự, chỉ đạo và động viên tân binh lên đường nhập ngũ có đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm; lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lâm và thân nhân các tân binh cùng nhân dân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh
Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Huyền - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNV quân sự huyện Gia Lâm ôn lại truyền thống Cách mạng của quê hương Gia Lâm anh hùng được nối tiếp và phát triển qua các thời kỳ Cách mạng của đất nước.

Đồng chí Đặng Thị Huyền đánh giá cao tinh thần xung phong tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTQ của 176 công dân con em Gia Lâm, trong đó có 145 công dân tham gia nghĩa vụ trong Quân đội nhân dân, 31 công dân tham gia nghĩa vụ trong CAND. Đồng thời, mong muốn và tin tưởng 176 Tân binh sẽ tích cực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong tâm trạng tự hào, xúc động, tân binh Nguyễn Thành Trung (trú ở xã Kiêu Kỵ) đã một lầ nữa bày tỏ vinh dự, tự hào về truyền thống quê hương anh hung. Thay mặt các tân binh, chiến sỹ trẻ Nguyễn Thành Trung hứa tích cực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo các cấp cùng thân nhân và quần chúng nhân dân tặng hoa, tặng quà động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Phạm Văn Hậu chúc mừng tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ trong CAND

Thượng tá Phạm Văn Hậu chúc mừng tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ trong CAND

Ngay sau buổi lễ, thay mặt Đảng ủy - BCH Công an huyện, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện đã gặp gỡ, tặng hoa động viên các tân binh tham nghĩa vụ trong CAND. Thượng tá Phạm Văn Hậu mong muốn các tân binh tích cực phấn đấu, học tập và rèn luyện để được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND, đặc biệt góp sức xây dựng quê hương Gia Lâm anh hùng ngày càng giàu mạnh.

Công an huyện đã phối hợph tổ chức đưa 31 tân binh tham dự Lễ khai giảng chiến sỹ mới tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Nữ tân binh duy nhất của huyện Gia Lâm

Trong số 176 tân binh của huyện Gia Lâm, cô gái trẻ Dương Cẩm Tú (SN 2001, trú ở xã Dương Xá) là nữ duy nhất.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện tặng quà nữ tân binh Dương Cẩm Tú
Lãnh đạo Hội LHPN huyện tặng quà nữ tân binh Dương Cẩm Tú

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Dương Cẩm Tú quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được xét chọn tham gia nghĩa vụ đợt này. Tú chia sẻ: "Khi nhận được lệnh nhập ngũ em rất háo hức và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhất là tâm thế để quyết tâm huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn được cống hiến một phần công sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho quê hương, cũng như muốn tiếp bước truyền thống gia đình, quê hương".

Dương Cẩm Tú tin rằng, sống và học tập trong môi trường quân đội sẽ giúp cô sớm trưởng thành, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Trong tâm tư, Tú hy vọng thế hệ thanh niên hôm nay có thể nhận thức sâu sắc rằng, tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.