Nỗi buồn của quần vợt nữ Pháp tại Roland Garros

ANTĐ - Cho đến hết ngày thi đấu hôm qua 1-6, nước chủ nhà Pháp đã không còn một đại diện nữ nào khi các tay vợt của họ đều dừng bước.

Alize Cornet tỏ ra nuối tiếc

Hôm qua, tại vòng 3 nội dung đơn nữ đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Đầu tiên là việc  hạt giống số 7 Petra Kvitova đã phải gác vợt trước Jamie Hampton của Mỹ với tỷ số 1-6, 6-7. Tiếp đến là hạt giống số 9 Samantha Stosur cũng nói lời chia tay giải Roland Garros năm nay  khi để thua Jelena Jankovic với tỷ số 6-3, 3-6, 4-6.

Tuy nhiên điều buồn nhất đó là nội dung đơn nữ tại Roland Garros đã không còn bóng dáng tay vợt nước chủ nhà. "Niềm hy vọng số 1 của Pháp" Marion Bartoli đã không thể tiếp tục hành trình của mình khi để thua cựu vô địch người Italy Francesca Schiavone sau hai set với tỷ số 2-6, 1-6. 

Ở trận đấu trước đó, một tay vợt nữ khác của nước chủ nhà là Alize Cornet cũng để Azarenka ngược dòng đánh bại với tỷ số 4-6, 6-3, 6-1. Ngoài những bất ngờ trên, các tay vợt khác như Sharapova, Agnieszka Radwanska đều ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Djokovic đã "đòi được món nợ" trước Grigor Dimitrov

Tại nội dung của nam, hai tay vợt hạt giống số 1 và 3 tại giải là Novak Djokovic và Rafael Nadal không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp, sau khi lần lượt đánh bại hạt giống số 26 và 27 là Grigor Dimitrov và Fabio Fognini. Tay vợt của nước chủ nhà Richard Gasquet cũng ghi tên mình vào vòng 4 với thắng lợi 3-0 trước Nikolay Davydenko.

Tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori đã giành vé vào vòng 4 sau khi đánh bại Benoit Paire của Pháp với tỷ số 6-3, 6-7, 6-4 và 6-1. Lão tướng Tommy Haas chiến thắng trong cuộc đua thể lực dài gần 5 giờ thi đấu để loại John Isner với tỷ số 7-5, 7-6, 4-6, 6-7, 10-8.

Có một bất ngờ nhỏ xảy ra khi hạt giống số 8 Janko Tipsarevic thất bại trước đối thủ kém anh 21 hạng là Mikhail Youzhny với tỷ số 4-6, 4-6, 3-6.