Nổ tại ga tàu điện ngầm ở Cairo, 3 người bị thương

ANTĐ - Một loạt thiết bị nổ tự tạo đã được kích hoạt vào sáng sớm ngày thứ tư, 25-6, tại một số trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Cairo, Ai Cập.

Theo thông tin từ trang web Al-Ahram của nhà nước Ai Cập, hậu quả các vụ nổ này đã khiến ít nhất ba người bị thương.

Tàu điện ngầm của Ai Cập (Ảnh minh họa)


Nhà chức trách Ai Cập cho hay, vụ nổ nhỏ tại ga tàu điện ngầm Shoubra Al-Kheima làm một người bị thương, trong khi các vụ nổ tại các trạm Ghamra và Hadayek Al-Qoba cũng làm bị thương hai người khác. Các vụ việc trên đã khiến Bộ Nội vụ Ai Cập phải ra tuyên bố tình trạng báo động cao nhất, đồng thời những trạm tàu điện ngầm này phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Các chiến binh tại Ai Cập đã tăng cường tiến hành các cuộc tấn công kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Morsy, lãnh đạo tối cao đầu tiên của Ai Cập được lựa chọn do bầu cử dân chủ, bị lật đổ. Hồi tháng trước, một loạt các vụ nổ chết người đã diễn ra trên khắp đất nước Ai Cập, trong đó có một vụ xảy ra gần một ga tàu điện ngầm ở Cairo.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ nói trên.