Nỗ lực kiềm chế, không để phát sinh tội phạm vùng nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-1, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 tại CAH Mê Linh.
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2021 của CAH Mê Linh

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2021 của CAH Mê Linh

Năm 2021, Công an huyện Mê Linh đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của huyện trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên, trọng tâm là phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu thực hiện các phương án, kế hoạch phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2020 và hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2021.

Trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, CAH Mê Linh đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về đấu tranh, phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn, xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của CATP, trọng tâm là 2 đợt cao điểm chung và các cao điểm, chuyên đề kế hoạch nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, truy nã...

Qua đó đã điều tra, khám phá 99/113 vụ, bắt xử lý 191 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,6% (vượt chỉ tiêu CATP giao); 6/6 vụ có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu CATP giao). Triệt phá 15 bằng ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt xử lý 50 đối tượng (đạt 115% chỉ tiêu năm). Triệt xóa, xử lý hình sự 19 ổ tệ nạn xã hội, 78 đối tượng, trong đó có 15 ổ cờ bạc, đạt 125% chỉ tiêu năm, 2 ổ cờ bạc trên không gian mạng, đạt 100% chỉ tiêu năm, 4 ổ mại dâm, đạt 133% chỉ tiêu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương đã biểu dương, khen thưởng kết quả đạt được của CAH Mê Linh, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. “Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biết hết sức phức tạp, kéo theo đó là tình hình tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm pháp có chiều hướng phức tạp, do vậy CAH Mê Linh cần làm tốt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”- Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh.