Nổ 2 phát súng chỉ thiên, giải tán hai nhóm thanh niên ẩu đả

ANTD.VN - CATP Hải Phòng ngày 22-4 đã thông tin ban đầu về công tác điều tra vụ việc hai nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23h30 ngày 20-4, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự tuần tra  trên tuyến đường Tô Hiệu – Trần Nguyên Hãn thuộc quận Lê Chân, phát hiện khoảng 30 thanh niên đèo nhau bằng xe máy che biển số, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang theo hung khí.

Số đối tượng bị CATP Hải Phòng triệu tập do liên quan đến vụ ẩu đả đêm 20-4

Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự lập tức thông tin theo sat nhóm đối tượng này qua nhiều tuyến đường phố, đồng thời liên lạc đề nghị Công an cơ sở tăng cường lực lượng để triển khai phương án ngăn chặn hành vi nguy hiểm có thể xảy ra.

Đến đường Lê Hồng Phong, ở khu vực cổng chào chợ hoa Đằng Hải, nhóm đối tượng đi xe máy che biển số dừng lại, hỗn chiến với một nhóm đối tượng khác.

Lực lượng Công an đã nổ 2 phát súng chỉ thiên, khiến cả hai nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn. Thông tin cho biết, quá trình 2 nhóm xô xát, có 2 đối tượng bị thương.

Tiến hành truy xét, phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, triệu tập 9 đối tượng liên quan đến vụ việc. Lời khai ban đầu của số thanh niên này cho thấy, trước khi hẹn nhau hỗn chiến ở khu vực chợ hoa Đằng Hải, giữa hai nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả.