Nissan chuẩn bị vượt mặt Honda tại thị trường Mỹ

ANTĐ - Thứ tự các nhà sản xuất ôtô Nhật ở Mỹ đã không thay đổi trong hơn 25 năm qua, với Toyota dẫn đầu, sau đó là Honda và Nissan.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như sẽ thay đổi trong một vài năm tới. Toyota vẫn giữ được vị thế của mình, tuy nhiên, Honda sẽ chuẩn bị nhường lại ngôi vị thứ 2 cho Nissan.

Với việc có nhiều mẫu mã sản phẩm, thiết kế được ưa chuộng, nhiều chương trình giảm giá, Nissan đang dần bắt kịp được Honda và có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh này ở thị trường Mỹ, lần đầu tiên từ năm 1987.

Nissan Altima 2015

“Tôi chắc chắn Nissan sẽ vượt qua được Honda. Tôi không thể đưa ra thời gian cụ thể nhưng nó sẽ sớm xảy ra”, Jose Munoz, chủ tịch của Nissan Bắc Mỹ trả lời với Reuters. Ông cũng cho biết Nissan đang đặt ra mục tiêu chiếm được 10% thị phần ở Mỹ vào năm 2016.

Thị phần của công ty trong 7 tháng đầu năm đang là 8.6%, tăng 1.2% so với thời điểm năm 2009. Honda, ngược lại, đã bị tụt từ 11% vào năm 2009 xuống còn 9.1% vào thời điểm hiện tại. Honda đang có thị phần thấp nhất kể từ năm 2006 trong khi hãng xe Nhật thành công Nhất vẫn là Toyota, vẫn nắm giữ 15% thị phần.

Honda đang phải dựa nhiều vào những mẫu xe ăn khách như Accord, Civic và CR-V tại thị trường Mỹ khi 3 mẫu xe này đã chiếm đến 69% doanh thu của công ty trong năm nay.

Về phần Nissan, 3 mẫu bán chạy nhất là Altima, Sentra và Rogue, chiếm 52% doanh thu của công ty. Điều này hoàn toàn hợp với chính sách đa dạng hoá sản phẩm của công ty, khi hãng xe nước Nhật còn đang cung cấp 27 mẫu xe khác tại thị trường Mỹ, trong khi con số này của Honda chỉ là 16 chiếc.