Giả thuyết “gây sốc” của nhà tiên tri “đại tài” TB Joshua

Giả thuyết “gây sốc” của nhà tiên tri “đại tài” TB Joshua

ANTĐ - Vụ sập nhà xảy ra trưa 12-9 nhưng mãi 4 ngày sau người ta mới hình dung ra tấn thảm kịch: 115 người thiệt mạng, trong đó có 84 người Nam Phi. Tai nạn tại tòa nhà 5 tầng thuộc khu giáo đường nổi tiếng ở Lagos, Nigeria một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận về thế giới bí mật của giáo chủ TB Joshua - nhân vật đang nổi như cồn với lượng tín đồ tăng nhanh trên khắp châu Phi và thế giới.
Tiêm vắc-xin sởi của Liên Hợp Quốc, 36 trẻ em Syria tử vong

Tiêm vắc-xin sởi của Liên Hợp Quốc, 36 trẻ em Syria tử vong

ANTĐ -Thủ tướng Pháp yêu cầu chấm dứt đình công tại Air France; Xả súng đẫm máu ở trường học, 50 người thương vong ở Nigeria; Liên Hợp Quốc ấn định ngày họp bàn vụ rơi máy bay MH17; 36 trẻ tử vong nghi ngờ do tiêm vắc-xin sởi nhiễm độc... đó là những tin chính.
Máy bay quân sự Nigeria mất tích bí ẩn

Máy bay quân sự Nigeria mất tích bí ẩn

ANTĐ - Quân đội Nigeria ngày 14-9 xác nhận, chiếc máy bay quân sự Alpha Jet cùng với 2 phi công thuộc Lực lượng không quân Nigeria đang mất tích ở khu vực đông bắc nước này.
WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

ANTĐ - Theo WHO, vài ngày gần đây, số người chết do dịch Ebola đã tăng đột biến lên con số 1.229 người. Chỉ tính riêng 3 ngày, từ 14-16/8, có tới 84 trường hợp tử vong tại các nước 4 nước: Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

ANTĐ - Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu tối 16-8 công bố trước báo giới, đã có 1 ca nhiễm virus Ebola của Nigeria được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn. 
Giám sát 4 người từ vùng dịch Ebola đến Việt Nam

Giám sát 4 người từ vùng dịch Ebola đến Việt Nam

ANTĐ - Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đã kiểm tra tình hình giám sát 4 trường hợp gồm 3 sinh viên người Nigeria và một giáo viên người Ấn Độ đi từ Nigeria về Việt Nam. 4 trường hợp này đều học tập và làm việc tại trường Đại học FPT.
Quyết tâm không để dịch Ebola xâm nhập Việt Nam

Quyết tâm không để dịch Ebola xâm nhập Việt Nam

ANTĐ - Chiều 11-8, tại Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi họp khẩn để bàn các biện pháp đối phó với dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola. Ban chỉ đạo nhận định, Ebola là dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, có khả năng lan rộng và Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm bằng mọi biện pháp không để dịch xâm nhập.
Loại trừ ca nhiễm Ebola ở Hồng Kông

Loại trừ ca nhiễm Ebola ở Hồng Kông

ANTĐ - Hôm nay (11-8), giới chức y tế đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết các xét nghiệm đối với một người đàn ông Nigeria bị nghi nhiễm Virus Ebola đã cho kết quả âm tính, đây là trường hợp nghi nhiễm Virus Ebola đầu tiên ở Châu Á sau khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi từ đầu năm đến nay.
Những quan niệm sai lầm về virus Ebola

Những quan niệm sai lầm về virus Ebola

ANTĐ - Tin đồn, thậm chí cả những chuyện hoang đường về virus Ebola bùng phát ở Tây Phi đang cản trở nhân viên y tế nước này và gây hoảng sợ quá mức đối với nhiều nước trên thế giới. Tờ Huffington Post của Mỹ mới đây đã đưa ra phân tích, làm rõ một số điều còn “ngờ ngợ” và dễ hiểu lầm về dịch bệnh này.

Tổng thống Mỹ bị cáo buộc thiên vị khi sử dụng thuốc ZMapp chữa dịch Ebola

Tổng thống Mỹ bị cáo buộc thiên vị khi sử dụng thuốc ZMapp chữa dịch Ebola

ANTĐ - Sáng 7-8, số người chết vì đại dịch Ebola đã tăng gần 1.000 người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế quốc tế đang tranh cãi dữ dội về việc sử dụng loại thuốc thử nghiệm ZMapp để chữa trị cho các bệnh nhân đại dịch Ebola.
Thoát khỏi những kẻ cực đoan

Thoát khỏi những kẻ cực đoan

ANTĐ - Một nhóm hơn 60 nữ sinh và phụ nữ Nigeria đã đào thoát ngoạn mục song vẫn còn hơn 200 nữ sinh khác hiện vẫn nằm trong tay những kẻ bắt cóc là các tay súng cực đoan Boko Haram.
63 nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc đã trốn thoát

63 nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc đã trốn thoát

ANTĐ - 63 phụ nữ và trẻ em gái bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước tại Nigeria, đã trốn thoát và trở về ngôi làng bị đốt cháy của họ. Thông tin này do một nguồn tin từ lực lượng an ninh và cảnh vệ địa phương tiết lộ.