US Open 2013:

Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà dừng bước

ANTĐ - John Isner đã phải dừng bước tại US Open năm nay sau khi bất ngờ thất bại trước Philipp Kohlschreiber tại vòng 3.

Isner có trận đấu đáng thất vọng

Sau khi nhà vô địch US Open 2003 Andy Roodick giải nghệ, người hâm mộ quần vợt nước Mỹ hy vọng John Isner sẽ giữ được chiếc cúp danh giá ở lại quê nhà. Niềm hy vọng đó càng được tăng lên sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng của John Isner trong thời gian vừa qua (lọt vào chung kết Cincinnati 2013).

Tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm đang diễn ra, tay vợt cao tới 2m08 vẫn đang thể  hiện phong độ xuất sắc ở những vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, tại trận đấu ở vòng 3 diễn ra đêm qua hạt giống số 13 người Mỹ lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn.

Đối đầu với một tay vợt thua kém hơn mình rất nhiều trên bảng xếp hạng là Philipp Kohlschreiber, thế nhưng John Isner lại bất ngờ dừng bước. Khi những cú giao bóng sấm sét bị đối thủ hóa giải, John Isner lại tỏ ra quá bình thường trong những pha đánh bóng.

Kohlschreiber giành quyền vào vòng 4

Mặc dù được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà trên sân , John Isner vẫn gục ngã trước Kohlschreiber sau 4 set với các tỷ số 4-6, 6-3, 5-7 và 6-7(5). Đối thủ tiếp theo của hạt giống số 23 người Đức tại vòng 4 là Rafael Nadal. Hạt giống số 2 của giải cũng có chiến thắng 6-4, 6-3, 6-3 trước Ivan Dodig.

Cũng giành quyền vào vòng 4 sau loạt trận đấu đêm qua còn có David Ferrer, Richard Gasquet, Milos Raonic... ở nội dung của nam. Trong khi đó, ở nội dung của nữ cũng có bất ngờ lớn xảy ra khi hạt giống số 6 Caroline Wozniacki và số 7 Petra Kvitova đã rời cuộc chơi khi để thua những tay vợt thua kém hơn mình rất nhiều.

Ngoài những thất bại đáng tiếc trên, những tay vợt hạt giống khác như Azarenka, Roberta Vinci, Ivanovic đều giành chiến thắng.