Những vụ án có dấu hiệu bị đánh thuốc mê ở Việt Nam

ANTD.VN -Những vụ án cướp giật không còn xa lạ đối với người dân, nhưng dùng thuốc mê để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thì gần đây lại xuất hiện thường xuyên và phổ biến. Sau khi nạn nhân tỉnh táo thì bọn cướp đã "cao chạy xa bay", khiến việc điều tra vô cùng khó khăn. Dưới đây là những vụ án có dấu hiệu bị đánh thuốc mê gây chấn động dư luận. 

Băng nhóm đánh thuốc mê "quý bà", giở trò đồi bại rồi cướp

 Ngày 25-11-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long), Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng Nguyên, Huy và Khanh

Theo trình báo của các nạn nhân, đối tượng gây án là nam. Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi.

Sau khi phát hiện “con mồi” bọn chúng liền tiếp cận làm quen rồi rủ đi nhậu, hát karaoke. Lúc này, bọn chúng lén bỏ thuốc mê vào bia, rượu, nước ngọt rồi đưa cho “con mồi” uống.

Khi bị hại ngấm thuốc thì bọn chúng đưa vào nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Nhóm cướp chuyên đánh thuốc mê phụ nữ lấy vàng

Ngày 19-4-2019, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đưa xét xử sơ thẩm vụ đánh thuốc mê cướp tài sản đối với bốn bị cáo Trần Ngọc Nguyên, Nguyễn Hồng Khanh, Lương Phan Nhựt Huy và Nguyễn Thanh Dũng.

Theo cáo trạng, Nguyên, Khanh, Huy và Dũng là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2017 đến tháng 11-2017, các đối tượng này đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở nhiều tỉnh. Thủ đoạn của các bị cáo là tiếp cận với những phụ nữ có đeo nhiều nữ trang trên người, sau đó dẫn họ đi hát karaoke hoặc khách sạn rồi lén bỏ thuốc gây mê vào nước cho những người này uống để chiếm đoạt tài sản.

Từ phải sang trái, các bị cáo Huy, Dũng, Nguyên, Khanh tại phiên xử sơ thẩm

"Nữ quái" chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản

Ngày 24-2-2019, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Công an nhận định, Tiên chuyên đánh thuốc mê những người phụ nữ chờ xe ở bến xe Miền Đông để cướp tài sản và khả năng có rất nhiều người là nạn nhân nên đang mở rộng điều tra.

Nghi can Tiên tại cơ quan công an

Những vụ án có dấu hiệu bị đánh thuốc mê ở Việt Nam ảnh 4

Đối tượng Tiên chuyên tiếp cận những phụ nữ chờ xe ở bến xe Miền Đông để chuốc thuốc mê nhằm cướp tài sản của họ

Nghi án cô gái trẻ bị gã đàn ông không quen "vét" sạch ví đầy kỳ lạ

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị Phạm P. (SN 1993, trú tại phố Mễ Trì Thượng) cho biết, sự việc kỳ lạ xảy đến với chị vào tối ngày 21-4-2019, bắt đầu từ vị trí cửa hàng xăng dầu Nam Trung Yên tới đường Trung Yên 10B (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo lời kể nạn nhân, khi đang điều khiển xe máy sang đường, cô bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt hỏi câu lạ lùng, nhờ “đi lấy tiền hộ”. Không giải thích được tại sao bản thân lại đi theo người lạ suốt quãng đường hơn 300m, rồi vào sâu trong ngõ và rút sạch ví tiền giao cho anh ta, cô gái sau đó nhận ra bản thân bị lừa trong tình huống kỳ lạ.

Chị P. cung cấp thông tin cho PV Báo ANTĐ

Thuốc mê quá liều, nạn nhân có thể tử vong

PGS-TS-dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, nguyên giảng viên chính khoa Dược ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết hiện nay các đối tượng thường sử dụng thuốc an thần gây ngủ loại mạnh hoặc thuốc gây mê dạng khí bay hơi để ức chế hệ thần kinh trung ương, làm nạn nhân đi vào giấc ngủ hoặc đi vào hôn mê, mất hoàn toàn ý thức, phản xạ. 

Nếu nạn nhân bị chuốc thuốc an thần gây ngủ hoặc thuốc mê liều lượng vừa phải thì không việc gì, tuy nhiên nếu quá liều, nạn nhân có thể ngưng thở do suy hô hấp và có thể tử vong. Thông thường kẻ gian sử dụng bất kể liều lượng, miễn đạt được mục đích nên càng nguy hiểm. 

PGS-TS Nguyễn Hữu Đức cũng chia sẻ nếu đúng là thuốc mê được bán rộng rãi như vậy, các cơ quan chức năng nên kiểm tra, xử lý mạnh tay, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.