Những “tay câu” chuyên vác cần đi đêm

ANTĐ - Sau khi đột nhập vào nhà dân, các đối tượng sẽ dùng gậy có gắn miếng dính để “câu” tài sản. Trường hợp “ham ăn” gặp gia chủ mắc màn khi ngủ, đối tượng chuyển sang dùng dao lam rạch màn, thò gậy qua lỗ thủng để “câu” iPhone để giữa giường - chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ (Hà Nội) thông tin về thủ đoạn của trộm đêm.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Ngủ cũng mất tiền

Thượng tá Nguyễn Như Bi - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết: Từ trung tuần tháng 9-2013 đến nay, trên địa bàn quận Tây Hồ xảy ra 3 vụ kẻ gian trèo tường vào nhà dân, các khu trọ ở địa bàn phường Phú Thượng trộm cắp tài sản. Qua kết quả thu thập dấu vết hiện trường, CQĐT nhận định khả năng các vụ việc trên đều do một nhóm đối tượng gây ra. Điểm giống nhau của các vụ trộm là đều xảy ra trong khoảng 3h sáng, tại những hộ gia đình, phòng trọ đi ngủ không đóng cửa sổ. Tài sản bị trộm đều là đồ nhỏ gọn như: máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động.

Gần đây nhất, 3h ngày 13-11, kẻ gian trèo tường đột nhập vào sân nhà anh Nguyễn Quang Chung, ở ngõ 41 An Dương, phường Phú Thượng lấy trộm 1 điện thoại Samsung Galaxy S3, 1 máy tính bảng, trị giá khoảng 7 triệu đồng. Trước đó, 3h30 ngày 13-10, kẻ gian cũng lẻn vào phòng trọ của anh Nguyễn Tiến Hà, ở ngõ 209 An Dương lấy đi 1 máy tính xách tay Acer... Quá trình ghi lời khai các bị hại, Đội CSHS CAQ Tây Hồ xác định, họ đều sơ hở giống nhau - đi ngủ không đóng cửa sổ. Có trường hợp một cặp vợ chồng ở phường Phú Thượng, kê giường ngủ cạnh cửa sổ, đi ngủ mắc màn nhưng vẫn bị kẻ trộm “khoắng” tài sản để trong giường. 

Nhận diện thủ đoạn

Quá trình tổng hợp lời khai của nhân chứng, bị hại, cơ quan Công an bước đầu dựng được chân dung, thủ đoạn của nhóm trộm đêm. “Nhóm này thường đi đôi một, mang theo gậy có gắn miếng dính để “câu” tài sản” - chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ thông tin. Nhìn bề ngoài không thấy sự “lợi hại” của những chiếc gậy tre này. Nó đặc biệt ở chỗ, một đầu gậy được gắn miếng dính chắc, đủ sức nhấc, kéo ví tiền, điện thoại và laptop nặng tới 4-5kg. 

Trở lại với trường hợp của cặp vợ chồng ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đi ngủ mắc màn nhưng vẫn bị nhóm này “khoắng” tài sản trong giường. Kiểm tra kỹ chiếc màn của bị hại, lực lượng công an phát hiện 1 vết rách dài 20cm. “Vết thủng trên khả năng do các đối tượng dùng dao rạch, rồi thò gậy “câu” tài sản” - đại diện cơ quan Công an cho biết. Tập trung tuần tra, phát hiện các đối tượng nghi vấn, cuối tháng 11-2013, Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã phục kích, bắt giữ Nguyễn Văn Thuận (SN 1986 - có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, khi Thuận đang rình mò, chờ thời cơ đột nhập một nhà dân trên địa bàn. Qua đấu tranh, Thuận khai nhận chính là “tác giả” 3 vụ trộm cắp trên địa bàn phường Phú Thượng.

Tập trung đấu tranh với đối tượng này, Thuận khai thêm 2 đồng phạm là Sầm Văn Đức (SN 1990), ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và Vũ Văn Định (SN 1988), ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong đó Định là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do Thuận và Đức trộm cắp được. Triệu tập 2 đối tượng trên, Đức khai đã bắt tay với Thuận gây ra 11 vụ trộm cắp máy tính, điện thoại trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Tây Hồ. Các đối tượng khai, cứ đêm đến, chúng sục sạo tăm tia nhà dân nào đi ngủ không đóng cửa sổ, sẽ đột nhập trộm cắp. CAQ Tây Hồ bước đầu xác định ổ nhóm này đã trộm cắp được 16 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay.