Những tấm lòng nghĩa tình của Công an Hà Nội với đồng đội miền Trung

ANTD.VN - Được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã trao quà tình nghĩa đến gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời ký kết giao ước kết nghĩa cùng Công an thành phố Đồng Hới.

Trong chuyến hành trình ý nghĩa này có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Long Xuyên – nguyên Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đỗ Nghị – nguyên Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng đại diện một số lãnh đạo quận, phòng chức năng của Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Trần Hải Quân (bên phải) - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nhận món quà ân tình từ đồng chí Trưởng CAQ Long Biên gửi tặng các gia đình chính sách

Về phía Công an tỉnh Quảng Bình, có các đồng chí: Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện một số phòng của Công an tỉnh và Công an thành phố Đồng Hới.

Đoàn công tác Công an quận Long Biên do đồng chí Tô Anh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ làm trưởng đoàn đã trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa đến các gia đình chính sách, trị giá 100 triệu đồng; 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng và 15 bộ máy vi tính, máy in trị giá 150 triệu đồng để phục vụ công tác các gia đình chính sách và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo, Công an quận Long Biên và Công an thành phố Đồng Hới đã tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa, thắt chặt mối đoàn kết, chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu nhằm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Gần lắm và trân quý vô cùng, tình cảm của những người lính, người đồng đội Công an Thủ đô với dải đất miền Trung còn nhiều gian khó.