Những nữ chiến sỹ công an tiên phong, gương mẫu

ANTD.VN - Sáng nay (12-8), Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XVI chính thức khai mạc. Với truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm”, Hội Phụ nữ Công an thành phố vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng Công an Thủ đô từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Những nữ chiến sỹ công an tiên phong, gương mẫu ảnh 1Ngày hội tình nguyện tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính
của Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 8 tổ chức tại huyện Ứng Hòa năm 2015

Nhiều hoạt động thiết thực

Điểm mới trong nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Phụ nữ CATP là Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để triển khai thực hiện hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua thông qua hoạt động Cụm; nhân rộng các mô hình điểm thông qua tổ chức tọa đàm, trao đổi những biện pháp, kinh nghiệm, cách làm hay, nhiều sáng kiến trong triển khai, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận đạt hiệu quả.

Năm 2013, thiết thực hưởng ứng "Năm kỷ cương hành chính - 2013", hướng tới thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của CATP và xây dựng người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô “Kỷ cương - Thanh lịch - Trung hậu - Đảm đang”, Hội Phụ nữ CATP đã chỉ đạo một số Hội Phụ nữ cơ sở  thực hiện các công trình phần việc góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính như: Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh với chuyên đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ và tiếng Anh trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh”; Phòng Cảnh sát môi trường với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát với phong trào ngày thứ bảy tình nguyện nhập thẻ đối tượng, sắp xếp hồ sơ, thẻ. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Công an Thủ đô trong thực hiện cải cách hành chính”, “Xây dựng người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, trách nhiệm - Vì nhân dân phục vụ”. 

Đặc biệt, năm 2015 bên cạnh việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Hội Phụ nữ CATP chỉ đạo 8 Cụm thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với nội dung bao trùm 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức Hội cơ sở, tạo điều kiện để hội viên các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác và đời sống… thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, kỹ năng tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hàng năm có 72% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ Tiên tiến”, 6,7 % đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 100% hội viên thực hiện tốt 3 nội dung phong trào, 99% cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực “ Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn minh hạnh phúc”… Với những nỗ lực không ngừng, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ CATP, Hội Phụ nữ CATP được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, 5 Bằng khen của Hội LHPN Hà Nội và hàng trăm lượt hội viên được tặng Bằng khen, Giấy khen của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp…

Từ các hình thức hoạt động cụ thể, phong trào thi đua của Phụ nữ CATP Hà Nội đã  thực sự có sức lan tỏa trong toàn thể hội viên, phát huy tinh thần tự chủ, đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao kiến thức, năng lực mọi mặt, không ngừng vươn lên đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Dù ở bất kỳ vị trí nào của công tác công an, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ CATP đều tích cực phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.