Những mầm bệnh vô hình trong túi xách

ANTĐ - Túi xách, một vật dụng không chỉ mang tính thời trang giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn mà nó còn là “tàng kinh các” giúp phái đẹp có thể đựng nhiều đồ dùng cần thiết mỗi khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, hãy thử “khám nghiệm” bên trong chiếc túi có điều gì ẩn chứa từ những vật dụng của bạn trong đó.

Tiềm ẩn trong túi xách là những mầm bệnh gây hại cho sức khỏe con người

Điện thoại di động: Mặc dù cho đến nay chưa có chứng minh nào cụ thể chỉ ra rằng điện thoại di động có thể gây bệnh tật ở người, nhưng những ảnh hưởng từ điện thoại di động mà chúng ta biết có thể rất đáng lo ngại. Cơ quan nghiên cứu Quốc tế về Ung thư đã liệt hoạt động điện từ của điện thoại di động là một trong những tác nhân gây ung thư. Ngoài ra, trong thí nghiệm của các nhà khoa học tại Đại học Gazi (Thổ Nhĩ Kỳ) cho thấy, nếu tiếp xúc với bức xạ vi sóng của điện thoại di động có thể tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư vú ở phụ nữ và giảm 3 lần số lượng tinh trùng ở nam giới. Nguy hiểm hơn, nếu “nấu cháo” điện thoại khoảng gần 1 giờ có thể gây tổn thương não nghiêm trọng liên quan tới bệnh Alzheimer.

Son dưỡng môi: Ngoài son môi, phái đẹp còn luôn mang theo mình rất nhiều món đồ trang điểm và có thể họ để rất lâu ngày ở trong túi của mình, thậm chí chẳng mấy khi kiểm tra hạn sử dụng dẫn tới nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mùa lạnh, phụ nữ sử dụng son môi nhiều nhất, nhưng các nhà khoa học Mỹ tại trường Đại học California cảnh báo, trong son môi có chứa nhiều hợp chất hóa học nguy hiểm đến sức khỏe con người như cadmium, triclosan, chì, mathacylate, parabens… Trong số đó, nguy hiểm nhất phải kể đến triclosan. Các nhà khoa học cho biết, chỉ cần phơi nhiễm với triclosan trong khoảng 20 phút cũng có thể làm giảm 25% hoạt động của tim và dùng son môi trong thời gian dài sẽ gây vô sinh đối với phụ nữ.

Hóa đơn mua sắm: Những hóa đơn mua hàng từ các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi được nhiều phụ nữ cất giữ vào túi xách của mình, nhưng ít ai biết được nó lại là mầm mống độc hại đối với chúng ta. Tiến sĩ Karin Michels tại Đại học Harvard (Mỹ) cho biết, các hóa đơn mua hàng là một trong 3 thứ phổ biến nhất có chứa hóa chất BPA có thể khiến bạn béo phì, tăng nguy cơ tiểu đường, bệnh tim, ung thư và vô sinh. 

Chai nước: Nhiều chị em có thói quen mang theo một chai nước trong túi xách để dùng trong ngày. Các nhà khoa học cho rằng, nước đóng chai có nguy cơ bị nhiễm độc từ những cái chai được tái chế vì nó có thể rò rỉ chất độc như BPA hòa tan vào trong nước. Hóa chất này có thể gây ra các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố và sức khỏe sinh sản. Do đó, chúng ta không nên dùng những chai nước đã để lâu ngày và cũng không nên tái sử dụng các chai nhựa trong việc sản xuất nước đóng chai.

Nước hoa, sáp thơm: Hiện nay đa số các sản phẩm tạo mùi thơm được bán trên thị trường có nguồn gốc từ dầu mỏ chứ không phải hương liệu tự nhiên như cách chế tạo của người xưa. Chất phthalates có trong nhiều loại nước hoa có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và phát triển, tổn thương nội tạng, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết gây vô sinh cả ở 2 giới. Một số các chất khác như acetone, limonene, este có thể gây dị ứng mắt, hạn chế hô hấp, đau đầu và chóng mặt. Nguy hiểm hơn đối với phụ nữ mang thai có sử dụng các sản phẩm tạo mùi có thể gây đau đầu, trầm cảm, dị ứng, thậm chí có thể gây dị tật ở thai nhi.

Giấy tẩy trang, khăn giấy: Có không ít phụ nữ cất khăn giấy và giấy tẩy trang vào trong túi xách khi đã sử dụng. Chính điều này càng làm tăng nguy cơ tích lũy các mầm bệnh, các loại virus trong túi xách của bạn, chúng sẽ lây lan sang các vật dụng khác và thâm nhập vào cơ thể chúng ta khi sử dụng các đồ dùng trong túi.