Những dữ kiện máy bay MH17 Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Donetsk, Ukraine hôm 17-1-2014

ANTĐ - Ngày 17-7-2014, lúc 12h15 (giờ Hà Lan): MH17 khởi hành từ sân bay Schipol, Amsterdam. 10h30 (giờ Malaysia): MH17 mất liên lạc tại điểm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50km. Sau đó, máy bay được xác định bị tên lửa bắn, khiến 298 người thiệt mạng, trong đó có 283 hành khách và 15 phi hành đoàn. Số hành khách thuộc các quốc gia: Hà Lan 192; Australia 27; Anh 10; Bỉ 4; Canada 1; Malaysia 44; Indonesia 12; Đức 4; Philippines 3; New Zealand 1.
Những dữ kiện máy bay MH17 Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Donetsk, Ukraine hôm 17-1-2014 ảnh 1

Ngày 20-7-2014: hành khách đầu tiên người Hà Lan được nhận dạng. Hiện còn 2 công dân Hà Lan chưa được tìm thấy.

Ngày 22-8: Thi thể nhóm nạn nhân đầu tiên người Malaysia được hồi hương.

Ngày 9-9: Đoàn 8 xe tải chở xác chiếc máy bay MH17 về đến căn cứ không quân Gilze Rijen ở Hà Lan.

Ngày 2-5-2015: Thi thể nạn nhân cuối cùng từ Ukraine về đến Hà Lan.

Ngày 1-6: Malaysia Airlines thông báo "phá sản về mặt kỹ thuật" sau 2 thảm họa hàng không năm 2014. 

Ngày 10-7: Nga phản đối 5 nước Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đề xuất thành lập tòa án quốc tế xử lý hình sự vụ bắn rơi MH17.

Ngày 11và 17-7: Malaysia cùng với Australia và Hà Lan tưởng niệm nạn nhân MH17 một năm sau tai nạn. 

Ngày 13-10:  Almaz-Antey - hãng sản xuất tên lửa đất đối không BUK của Nga họp báo quốc tế trình bày chi tiết nguyên nhân tai nạn.

Cùng ngày Ủy ban An toàn Hà Lan công bố báo cáo điều tra thảm họa MH17.